Tiêu điểm

Eurocham muốn đưa 300 doanh nghiệp Châu Âu sang tìm kiếm cơ hội đầu tư

(VNF) - Phát biểu tại một buổi hội thảo kêu gọi đầu tư gần đây, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocharm) cho biết, dự kiến sẽ xây dựng một chương trình đưa khoảng 300 doanh nghiệp Châu Âu đến Việt Nam để tìm hiểu đầu tư.

Eurocham muốn đưa 300 doanh nghiệp Châu Âu sang tìm kiếm cơ hội đầu tư

Sản xuất linh kiện chế tạo chip bán dẫn tại một nhà máy tại Việt Nam

Bà Yun Liu, chuyên gia kinh tế phụ trách các thị trường Asean – ngân hàng HSBC nhận xét, bất chấp sự suy giảm toàn cầu về đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào Việt Nam vẫn được duy trì rất tốt, đứng hàng đầu ở Đông Nam Á và cả ở Châu Á nói chung.

Điều nay cho thấy niềm tin vào các nhà đầu tư đặt vào triển vọng tăng trưởng chung hoặc dài hạn của Việt Nam. Tôi tin rằng Việt Nam vẫn tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài.

Với chính sách tăng trưởng bền vững, với chính sách tăng trưởng bền vững, Việt Nam đang có cơ hội đi trước nhiều quốc gia trong khu vực để có thể đón nhận các dòng vốn chất lượng cao, bà Yun Liu nhận xét.

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, FDI vào Việt Nam trong 9 tháng qua đã đạt hơn 18,7 tỷ USD, tuy mức vốn này có giảm so với cùng kỳ năm ngoái, song vốn tăng thêm từ các dự án đang hoạt động và vốn góp cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang tiếp tục tăng.

Một điểm sáng khác là số vốn được giải ngân trong trong 9 tháng qua đạt trên 15 tỷ USD (tăng hơn 16% so với cùng kỳ). Đây là con số cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và có 65% tập trung vào ngành công nghiệp điện tử, công nghệ cao.

Ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocharm) cho biết, Việt Nam không nên nhìn vào con số thu hút đầu tư mới mà nên nhìn vào con số giải ngân đang ở mức cao và có lẽ năm nay sẽ đạt mức kỷ lục.

Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam đang lạc quan hơn rất nhiều so với trước khi có dịch Covid – 19. Việt Nam đã rất linh hoạt và chủ động trong việc vừa nỗ lực đẩy lùi đại dịch vừa hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp FDI, bởi vậy sự cam kết của nhà đầu tư thể hiện không chỉ bằng lời nói mà bằng những đồng vốn thực tế đưa vào Việt Nam nhiều hơn.

Một báo cáo của Ngân hàng HSBC cũng nhận định, nhắc đến các nước có FDI vượt trội trong khu vực ASEAN, Việt Nam là một quốc gia nổi bật. Xuất khẩu điện tử tiêu dùng của Việt Nam đã tăng mạnh từ dưới 5% tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2000 lên mức hơn 30% như hiện nay. Và nay, Việt Nam đã dần chuyển mình trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng.

Ông Nawaf Al Zamil, Chủ tịch Tập đoàn Zamil Steel (Ả Rập Xê Út) cho biết, hơn 25 năm đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi đã có nhà máy ở cả hai miền Nam Bắc, hàng năm cung cấp cho thị trường hàng trăm nghìn tấn thép tiền chế. Kinh doanh thuận lợi nên doanh nghiệp vừa quyết định đầu tư sâu vào sản xuất tại Việt Nam.

 

 

Tin mới lên