Tài chính quốc tế

Eurostat: Nhiều doanh nghiệp EU đối mặt phá sản

(VNF) - Theo cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), số công ty tuyên bố phá sản thuộc các nước Liên minh châu Âu (EU) tăng 2,2% trong giai đoạn quý II năm nay.

Eurostat: Nhiều doanh nghiệp EU đối mặt phá sản

Số công ty EU nộp đơn xin phá sản đã tăng quý thứ 4 liên tiếp.

“Trong quý II/2022, số lượng doanh nghiệp tuyên bố phá sản được điều chỉnh theo mùa tăng 2,2% ở EU và 2,5% ở khu vực eurozone so với quý I”, trích báo cáo được Eurostat công bố mới đây.

Mặc dù chỉ đưa ra số phần trăm và không kê khai số liệu chính xác, tuy nhiên, Eurostat khẳng định số hồ sơ phá sản tại các quốc gia EU đã tăng trong quý thứ tư liên tiếp.

Trong đó, Latvia có mức tăng lớn nhất với số lượng công ty nộp đơn phá sản tăng 74,4%. Tiếp theo là Bỉ, tăng 14,7% và Đan Mạch tăng 11,9%.

Theo thống kê, các công ty nộp đơn phá sản trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế EU. So với thời kỳ trước đại dịch Covid-19, số lượng khai báo tăng đặc biệt là trong lĩnh vực vận chuyển, kho bãi và nhà ở, cũng như các dịch vụ ăn uống.

Bên cạnh những doanh nghiệp tuyên bố phá sản, nhiều công ty EU, đặc biệt là trong ngành năng lượng, cũng đang phải ‘cầu cứu’ chính phủ hỗ trợ trong bối cảnh nguồn cung từ Nga không ổn định và giá năng lượng tăng cao.

Tuyên bố phá sản thường là bước bắt đầu của thủ tục nhằm tuyên bố một công ty mất khả năng thanh toán. Đây là một đơn gửi tòa án, được đưa ra để thông báo về khó khăn tài chính trong một công ty, tuy nhiên, nó thường chỉ mang tính tạm thời và không phải lúc nào cũng dẫn đến việc công ty ngừng hoạt động.

Xem thêm >> Nga: Ukraine đã phá sản, mất sự độc lập về tài chính

Tin mới lên