Tài chính quốc tế

Facebook chi 'đậm' 12,5 triệu USD chỉ để bảo vệ ông chủ Zuckerberg kể từ năm 2013

(VNF) - Facebook vừa tiết lộ thông tin, kể từ năm 2013 đến 2015, tổng chi phí an ninh để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg lên tới 12,5 triệu USD.

Facebook chi 'đậm' 12,5 triệu USD chỉ để bảo vệ ông chủ Zuckerberg kể từ năm 2013

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg chạy bộ trên đường phố cùng dàn vệ sĩ hùng hậu.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới - Facebook đã tiết lộ rằng công ty này đã chi 4,26 triệu USD để bảo vệ ông chủ Mark Zuckerberg trong năm ngoái. Đây là tiết lộ đầu tiên về chi phí an ninh của Facebook và là mức cao nhất trong số các công ty niêm yết theo chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 năm tài khóa 2015.

Kể từ năm 2013 đến 2015, tổng chi phí an ninh để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg lên tới 12,5 triệu USD. Các chi phí này theo báo cáo là nhằm "giải quyết vấn đề an ninh trước các mối đe dọa đặc biệt đối với sự an toàn đối người ở vị trí sáng lập là Chủ tịch, kiêm CEO Mark Zuckerberg".

CEO Mark Zuckerberg của Facebook được biết đến là tỷ phú giàu thứ 8 và là người giàu trẻ nhất thế giới với khối tài sản hiện nay đã lên đến 50 tỷ USD (tính đến tháng 2/2016). Ngoài ra, mạng xã hội Facebook cũng đã được định giá vượt ngưỡng 250 tỷ USD. Có lẽ chính vì thế mà Facebook chấp nhận chi đậm số tiền lớn chỉ để bảo vệ an ninh cho ông chủ của họ.

Theo số liệu của Bloomberg, Facebook đã chi 5,6 triệu USD cho vấn đề an ninh của CEO Zuckerberg vào năm 2014 và 2,65 triệu USD trong năm 2013. Số tiền cho cho vấn đề an ninh của ông chủ Facebook trong năm 2015 là 4,26 triệu USD, cao hơn so với mức 1,53 triệu USD mà tập đoàn Oracle Corp dành để bảo vệ Chủ tịch Larry Ellison và mức 1,6 triệu USD mà Amazon chi phục vụ bảo vệ người đứng đầu Jeff Bezos.

Con số này cũng vượt xa mức chi an ninh cho các giám đốc điều hành nổi tiếng khác. Chẳng hạn như tập đoàn Berkshire Hathaway chi 370.244 USD cho an ninh cá nhân và nhà ở của tỷ phú Warren Buffett vào năm 2015, trong khi Apple chi 209.151 USD cho sự an toàn của điều hành Tim Cook.

Facebook đã tiết lộ thông tin này sau khi Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ vào tháng 8/2015 đã đặt câu hỏi về vấn đề các chi phí này chưa bao giờ được liệt kê trong hồ sơ tài chính trình lên cơ quan quản lý. Facebook cho rằng những chi phí vì an ninh cho nhà điều hành Zuckerberg sẽ không cần phải báo cáo.

Facebook cung cấp cho ông chủ Zuckerberg một hệ thống an ninh và những vệ sĩ tại nhà riêng ở San Francisco. Đội giám sát này là các cựu nhân viên mật vụ Hoa Kỳ, người từng bảo vệ Tổng thống Barack Obama.

Trước đó, tờ Daily Mail ngày 25/2 cho hay, ông chủ Facebook đã tăng cường an ninh cho bản thân sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tung video dọa giết ông và ông chủ Twitter vì hai mạng xã hội này ngăn chặn nhiều tài khoản của IS hoặc những kẻ ủng hộ IS. 

Tin mới lên