Nhân vật

FLC bổ nhiệm ông Đào Nam Phong làm Phó tổng giám đốc

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Đào Nam Phong giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Kinh doanh.

FLC bổ nhiệm ông Đào Nam Phong làm Phó tổng giám đốc

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, trao nghị quyết bổ nhiệm cho ông Đào Nam Phong

Ông Đào Nam Phong sinh năm 1975, là cử nhân Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội. Ông Phong có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh tại nhiều cơ quan, tổ chức uy tín.

Tân Phó tổng giám đốc FLC từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Thương mại tại Công ty Cổ phần rượu Hà Nội, trợ lý Tổng giám đốc công ty M-Trading (Tập đoàn đầu tư VID), Phó giám đốc Tập đoàn Prime....

Như vậy, với việc bổ nhiệm ông Đào Nam Phong, hiện Tập đoàn FLC đang có 12 Phó tổng giám đốc.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018, doanh thu thuần FLC tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 3.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 130%. Lợi nhuận sau thuế tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, từ 5 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, FLC đạt doanh thu gần 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 124 tỷ đồng. Doanh thu tăng trưởng 84% nhưng lợi nhuận FLC sụt giảm khoảng 12%.

Năm 2018, FLC đặt mục tiêu doanh thu 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, FLC hoàn thành 42% và 22% kế hoạch cả năm.

Thời gian gần đây, FLC đang tích cực chuẩn bị để hãng hàng không Bamboo Airways cất cánh, bao gồm ký thỏa thuận mua máy bay của Boeing và Airbus, tuyển tiếp viên và phi công, cũng như hoàn tất các thủ tục trình hồ sơ để được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không. Hãng hàng không này đặt mục tiêu chính thức cất cánh vào ngày 10/10/2018.

>> Xem thêm: Chủ tịch FLC chia sẻ về 'đứa con' tâm huyết Bamboo Airways

Tin mới lên