Xe

Ford ngừng sản xuất ‘vua bán tải’ Ranger trong hai tuần

(VNF) - Ford vừa thông báo sẽ tạm ngừng sản xuất Bronco và bán tải Ranger trong hai tuần.

Ford ngừng sản xuất ‘vua bán tải’ Ranger trong hai tuần

Ford ngừng sản xuất ‘vua bán tải’ Ranger trong hai tuần.

Nhà sản xuất ô tô Mỹ cho biết công ty sẽ kéo dài thời gian ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày 17/5 tại nhà máy lắp ráp Michigan, cơ sở hiện đang sản xuất bán tải Ranger và Bronco. Bất chấp việc cắt giảm sản lượng, hãng xe Mỹ khẳng định những chiếc Bronco đầu tiên sẽ có mặt tại các đại lý ngay trong quý II/2021.

Đây không phải là lần đầu tiên việc sản xuất Bronco bị trì hoãn. Ford từng buộc phải hoãn việc ra mắt xe vào cuối năm ngoái do chuỗi cung ứng bị tác động bởi đại dịch Covid-19.

Ford cũng thừa nhận rằng tình trạng thiếu chip sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến công ty trong suốt cả năm nay. Công ty dự kiến ​​sẽ mất khoảng 50% sản lượng kế hoạch trong quý II, tăng hơn 17% so với quý đầu tiên do sự thiếu hụt.

Ford sẽ tạm ngừng sản xuất bán tải Ranger từ ngày 17/5 tại nhà máy lắp ráp Michigan

Giám đốc điều hành của Ford, Jim Farley, cho biết công ty dự kiến ​​sẽ mất 2,5 tỷ USD doanh thu trong năm 2021.

Bên cạnh việc tạm ngừng sản xuất Bronco và bán tải Ranger, công ty cũng sẽ đóng cửa 3 nhà máy khác ở Illinois, Michigan và Missouri, nơi chịu trách nhiệm sản xuất các loại xe bao gồm Mustang và xe bán tải Super Duty.

Trước đó vào tháng 3/2021, hãng sản xuất ô tô Ford Motor Co của Mỹ cũng thông báo tạm ngừng sản xuất, lắp ráp mẫu bán tải F-150 và SUV thể thao đa dụng Edge tại Bắc Mỹ do thiếu một số bộ phận nhất định.

Cùng với đó, Ford cũng đã phải tạm ngừng hoạt động hai nhà máy sản xuất ô tô ở Louisville, Kentucky (Mỹ) và Cologne (Đức) do tình trạng thiếu chip bán dẫn trên toàn cầu.

Xem thêm: Ford EcoSport 2022 lộ diện, nỗ lực lấy lại ‘ngôi vua’

Tin mới lên