Thị trường

Gần hết ngày 26/4, gạo xuất khẩu chỉ đạt 46% hạn ngạch

Theo cập nhật đến 18h ngày 26/4, tổng số lượng gạo thực xuất trong hạn ngạch 400.000 tấn tháng 4 của Việt Nam mới chỉ được 185.634,59 tấn, đạt 46% hạn ngạch.

Gần hết ngày 26/4, gạo xuất khẩu chỉ đạt 46% hạn ngạch

Gần hết ngày 26/4, gạo xuất khẩu chỉ đạt 46% hạn ngạch

Theo quy định của Luật Hải quan, đến hết ngày 26/4, nếu các doanh nghiệp không gom đủ gạo để xuất theo các tờ khai đã đăng ký thì những tờ khai này sẽ tự động bị hủy.

Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát và Quản lý Hải quan, thuộc Tổng cục Hải quan cho biết, ngoài số lượng hơn 185.000 tấn gạo đã thực xuất, vẫn còn nhiều doanh nghiệp đã xuất trình hàng cho Hải quan, chờ hoàn thiện các thủ tục còn lại để xuất kịp hiệu lực của tờ khai. 

“Ngày 27/4, chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ. Các doanh nghiệp không gom đủ gạo theo các tờ khai đã đăng ký sẽ bị hủy tờ khai. Tuy nhiên, họ cũng chỉ bị xử phạt rất nhẹ vì chưa có chế tài nghiêm khắc. Cũng giống như mua vé bóng đá, lượng vé chỉ có 1.000 chiếc, người dân đua nhau canh giờ mua, người may mắn mua được nhiều, người lại không mua được vé nào”, ông Âu Anh Tuấn cho hay.

Cũng theo Cục trưởng Cục Giám sát và Quản lý Hải quan, sau khi thống kê đầy đủ, cùng với kết quả thanh kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, đoàn liên ngành do Bộ Công Thương làm tổ trưởng, các bộ ngành liên quan sẽ họp để có ý kiến chính thức với Chính phủ. Từ đó, phương án xuất khẩu gạo tháng 5 mới được công bố chính thức để các doanh nghiệp chủ động.

Xem thêm: Mở tờ khai xuất khẩu gạo tồn ở cảng từ 0 giờ 00 phút ngày 25/4

Tin mới lên