Tiêu điểm

‘GDP sẽ tăng trưởng thêm 0,5 điểm phần trăm nếu…’

(VNF) - Nếu thực hiện tốt việc thắt chặt chi tiêu ngân sách và cổ phần hóa, thoái vốn khỏi doanh nghiệp nhà nước thì dư địa tăng trưởng sẽ thêm được 0,5 điểm phần trăm, TS Nguyễn Đình Cung khẳng định.

‘GDP sẽ tăng trưởng thêm 0,5 điểm phần trăm nếu…’

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng dư địa tăng trưởng sẽ thêm 0,5 điểm phần trăm nếu thắt chặt chi tiêu và đẩy mạnh thoái vốn

Tại Hội thảo công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý III/2016 tổ chức sáng 28/10, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, trong 30 năm đổi mới, cứ mỗi thập kỷ, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam lại giảm 1 điểm phần trăm.

Thập kỷ đầu tăng trưởng 8%, thập kỷ hai 7%, hiện tại đang là 6% và với đà này, trong thập kỷ tới, nếu còn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô thì tăng trưởng sẽ chỉ còn 5%.

Theo ông Cung, nguyên nhân của tình trạng "phú quý giật lùi" này là do cách thức và điều hành tăng trưởng lạc hậu.

"Cách thức tăng trưởng của ta hiện nay là dựa vào gia tăng số lượng, khối lượng đầu vào về lao động, vốn, khai thác tài nguyên… mà không chú ý đến vấn đề dài hạn thuộc về chất lượng tăng trưởng như năng suất, hiệu quả…

"Vì cách thức như thế nên điều hành tăng trưởng của ta là sử dụng công cụ vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng: tăng huy động, tăng đầu tư, tăng tín dụng… Nhưng xin nói rằng với cách tăng trưởng như thế, điều hành như thế thế thì chỉ có dẫn đến bất ổn vĩ mô", ông Cung nói.

Ông Cung cho rằng, cách duy nhất cứu nền kinh tế là đổi mới mô hình tăng trưởng, nhưng trọng tâm không nằm ở việc huy động nguồn lực mà là phân bổ nguồn lưc để sử dụng hợp lý hơn.

Viện trưởng CIEM nhấn mạnh, phân bổ nguồn lực có nhiều điểm, nhưng có hai điểm có thể lượng hóa được ngay hiệu quả đối với tăng trưởng chung đó là đẩy mạnh thắt chặt chi tiêu ngân sách và cổ phần hóa, thoái vốn khỏi doanh nghiệp nhà nước.

"Thắt chặt ngân sách để buộc các cơ quan phải lựa chọn dự án đầu tư tốt nhất để phân bố, tránh được dàn trải, phân tán như hiện nay. Còn thoái vốn sẽ giúp nhà nước có nguồn lực để làm việc khác. Nếu làm tốt hai điểm này thì dư địa tăng trưởng có thể thêm được 0,5 điểm phần trăm", ông Cung khẳng định.

Ông Nguyễn Đình Cung cho rằng tăng trưởng sẽ thêm 0,5 điểm phần trăm nếu cổ phần hóa tốt

Cách thức cổ phần hóa tại các doanh nghiệp hiện nay không giúp tái cơ cấu danh mục tài sản nhà nước và khiến khu vực nhà nước ngày càng mở rộng 

Đánh giá thêm về tiến trình cổ phần hóa hiện nay, ông Cung cho rằng về số lượng doanh nghiệp thì đã đạt rồi, song về cách thức thực hiện thì chưa ổn.

"Cách thức cổ phần hóa hiện nay là chúng ta đang huy động thêm vốn chứ không phải bán vốn. Có nghĩa là chúng ta chỉ đạt được mục tiêu huy động bên ngoài vào mà không đạt được mục tiêu tái cơ cấu danh mục tài sản của nhà nước.

Nếu cứ làm như vậy thì khu vực nhà nước sẽ ngày càng mở rộng ra chứ không phải thu hẹp đi. Và điều này không đúng với bản chất của tái cơ cấu là làm cho khu vực nhà nước nhỏ lại. Cách bán vốn như vậy cũng không làm thu hẹp được nhóm lợi ích chi phối.

Cổ phần hóa phải minh bạch, thực chất, sao cho số vốn nhà nước giảm xuống mức đủ thay đổi cơ cấu sở hữu và bản chất của quản trị công ty", ông Cung nói.

Tin mới lên