Tài chính quốc tế

General Electric dự kiến thu về 4 tỷ USD từ chuyển nhượng tài sản

(VNF) - Thông tin từ General Electric Co (GE, Mỹ) cho biết tập đoàn này dự kiến sẽ thu về 4 tỷ USD từ việc chuyển nhượng các tài sản. Được biết, đây chỉ mới là một phần trong kế hoạch chuyển nhượng 20 tỷ USD các tài sản của tập đoàn.

General Electric dự kiến thu về 4 tỷ USD từ chuyển nhượng tài sản

General Electric dự kiến thu về 4 tỷ USD từ chuyển nhượng tài sản.

General Electric dự kiến bán mảng vận tải hiện đang sản xuất đầu máy xe lửa, một bộ phận sản xuất bóng đèn nổi tiếng của tập đoàn và một đơn vị phụ trách bán động cơ, máy phát điện, thiết bị lưới điện...

Mặc dù không công bố chi tiết về kế hoạch bán tài sản nhưng Giám đốc tài chính của GE, bà Jamie Miller khẳng định việc chuyển nhượng tài sản sẽ không tác động đến dòng tiền mặt của GE trong năm 2018.

Bà Miller cũng cho hay GE không có kế hoạch bán tháo 62,5% cổ phần sở hữu tại doanh nghiệp dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes. Đồng thời, vị giám đốc này cũng bác bỏ tin đồn về khả năng GE bán cổ phần để huy động vốn.

Hiện, các nhà đầu tư đang chờ đợi một sự thay đổi lớn sau hơn một thập niên nản lòng với lợi nhuận thấp của hãng sản xuất thiết bị y tế, động cơ máy bay, nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác đã 125 năm tuổi này.

GE là một công ty tập đoàn đa quốc gia Mỹ thành lập ở Schenectady, New York và có trụ sở chính tại Fairfield, Connecticut. Tập đoàn này hoạt động thông qua bốn phân đoạn: năng lượng, công nghệ, cơ sở hạ tầng, vốn tài chính và tiêu dùng công nghiệp. GE phát triển từ một công ty nhỏ, thành lập từ cuối thế kỷ XIX với thu nhập cả năm 2004 đạt 152,4 tỷ USD.

Trước đó, trong quý IV/2017, GE đã phải trả một khoản phí lên tới 6,2 tỷ USD gắn liền với một danh mục đầu tư bảo hiểm cũ của tập đoàn. Sự kiện này làm nảy sinh những lo ngại của các cổ đông về phạm vi của các vấn đề ảnh hưởng đến tập đoàn 125 năm tuổi này. Sự suy giảm năm ngoái của GE được xem là sự suy giảm tồi tệ nhất trong gần một thập niên qua.

Sau gần một thập niên làm ăn sa sút, giờ đây GE đang đứng trước lựa chọn phải chia nhỏ thành các công ty con hoạt động độc lập để có thể cứu vãn tập đoàn từng là "đế chế" kinh doanh này.

Việc chia nhỏ thành các công ty con của GE hiện vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nhà phân tích John Inch của Deutsche Bank đã đề cập đến các trở ngại khi thực hiện việc tách nhỏ GE, như các nghĩa vụ hưu bổng và các khoản nợ nần. 

Tin mới lên