Tiêu điểm

Ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới từ ổ dịch thôn Hạ Lôi, Mê Linh

Theo báo cáo nhanh từ UBND huyện Mê Linh, tính đến 15h chiều nay, 12/4, tại ổ dịch Covid-19 ở thôn Hạ Lôi, đã ghi nhận thêm 4 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới từ ổ dịch thôn Hạ Lôi, Mê Linh

Chiều 12/4, UBND huyện Mê Linh có báo cáo nhanh về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo báo cáo này, trong ngày hôm nay, tại thôn Hạ Lôi xã Mê Linh, có 4 ca bệnh được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xác định dương tính với bệnh Covid-19 (Bộ Y tế chưa công bố chính thức). Cụ thể gồm:

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Trần T.H., 41 tuổi, ở xóm Bảng thôn Hạ Lôi, là vợ và có tiếp xúc gần với BN 257, hiện đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Nguyễn T.L., 35 tuổi, ở xóm Đường thôn Hạ Lôi; có tiếp xúc gần với 2 người F1 của bệnh nhân Covid-19 số 243 khi đi giao hoa.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân Nguyễn T.N., sinh năm 1962, ở xóm Đường thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Trường hợp thứ tư là bệnh nhân Đặng T.B., sinh năm 1960, địa chỉ ở xóm Hội, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Hiện tại, huyện Mê Linh đang khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ về 4 trường hợp này, thông tin cụ thể sẽ cập nhật báo cáo theo quy định.

Như vậy, tính đến chiều nay, tại ổ dịch Covid-19 ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số ca F1 của các bệnh nhân Covid-19 tại thôn này tính đến 15h chiều nay đã lên tới 466 người; 407 người đã được chuyển cách ly tập trung; 9 người được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngày 12/4, Sở Y tế Hà Nội đã điều động 15 đội phản ứng nhanh, gồm 14 đội của Trung tâm Y tế các quận, huyện và 1 đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đến hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Mê Linh để khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch thôn Hạ Lôi.

Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi, gồm 11 xóm với 2.973 hộ dân, 11.077 người kể từ ngày 8/4 đến hết ngày 5/5 (28 ngày).

Tại đây đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 6.895 người. Hiện đã có kết quả 1.675 mẫu, tất cả đều âm tính. Liên quan đến bệnh nhân số 254 (ở thôn Hạ Lôi) đến điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội, UBND quận Đống Đa ban hành quyết định thiết lập cách ly tại bệnh viện này. 

Ngoài ra, các cán bộ y tế dự phòng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho 142 cán bộ y tế của bệnh viện, trong đó có 27 cán bộ y tế là đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) và kết quả tất cả đều âm tính. 

Ngành y tế đã lấy mẫu 512/527 bệnh nhân ngoại trú chạy thận nhân tạo tại bệnh viện, trong đó có 17 bệnh nhân là đối tượng F1 và 14/14 bệnh nhân nội trú. Kết quả đã có 17 bệnh nhân là đối tượng F1 đều âm tính.

Từ khoá: dịch Covid 19, Hạ Lôi,
Tin mới lên