Học thuật

Giá bán ở Mỹ là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu giá bán ở Mỹ (American selling price) là gì?

Giá bán ở Mỹ là gì?

Giá bán ở Mỹ (American sellinh price) là giá nước Mỹ áp dụng cho hàng nhập khẩu để tính thuế nhập khẩu.

Giá bán ở Mỹ (American sellinh price) là giá nước Mỹ áp dụng cho hàng nhập khẩu để tính thuế nhập khẩu. Giá bán ở Mỹ không dựa vào giá trị hàng nhập khẩu, mà được tính trên cơ sở giá trị của các mặt hàng thay thế hay tương đương sản xuất ở Mỹ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Cách tính thuế theo Đạo luật Fordney-McCumber năm 1922. Đó là, giá bán của Mỹ chỉ ra rằng thuế nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ được tính theo giá của một hàng hóa tương tự do Mỹ sản xuất chứ không phải là giá của nhà sản xuất.

Ví dụ, thuế quan đối với một hàng hóa cụ thể có thể là 50% giá của hàng hóa. Nếu một công ty của Anh kiếm được 20 đô la Mỹ và một công ty Mỹ với giá 50 đô la, tiêu chuẩn giá bán của Mỹ sẽ đặt mức thuế đối với hàng hóa do Anh tạo ra ở mức 25 đô la (50% 50 đô la) thay vì 10 đô la (50% của 20 đô la).

Tiêu chuẩn giá bán ở Mỹ, trong số các điều khoản khác của Đạo luật Fordney-McCumber, được cho là đã làm tổn hại đến nền kinh tế Mỹ.

Tin mới lên