Tài chính quốc tế

Giá bitcoin hôm nay 21/9: Các ngân hàng đang ‘sợ' Bitcoin

(VNF) - Trong vài ngày gần đây, Bitcoin dao động trong biên độ khá hẹp, ở mức dưới 4.000 USD. Dù đã cố gắng vài lần chạm mức 4.000 USD nhưng lập tức đồng tiền bị bán tháo lại.

Giá bitcoin hôm nay 21/9: Các ngân hàng đang ‘sợ' Bitcoin

Ảnh minh họa

Hôm nay, Bitcoin mở cửa ở mức giá 3.858 USD, cùng với đó, mức cao nhất đang có là 3.875 USD, giá thấp nhất là 3.813 USD. Vốn hóa thị trường của đồng tiền đang nằm ở mức 63,49 tỷ USD, số cung Bitcoin đang có là 16.577.838 đồng.

Giá bitcoin đang giao dịch trên mức 3.800 USD

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC, ông Rainer Michael Preiss, Giám đốc hãng Taurus Wealth Advisors nói: "Một số nhà tài chính cho rằng tiền ảo là khoản đầu tư không khôn ngoan, vì nó đầy tính biến động và có tính lưu trữ giá trị yếu. Song với các giám đốc ngân hàng, họ lại có thêm lý do khác để không thích bitcoin".

Ông cho biết thêm: "Hệ thống ngân hàng hiện tại đang thiếu minh bạch khi các ngân hàng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thiếu sự liên kết. Hệ thống này có giá trị 4.500 tỉ USD. Ngược lại, đối với blockchain và bitcoin, bạn có thể kiểm toán hằng ngày vì nó có nguồn mở".

Cùng với đó, chuỗi siêu thị lớn thứ 2 Nam Phi mới đây đã công bố không chấp nhận Bitcoin trong thanh toán. CEO Richard van Rensburg nói rằng môi trường pháp lý chưa cho phép chính là nguyên nhân khiến công ty không thể chấp nhận Bitcon

Ông nói: "Chúng tôi không thể đưa Bitcoin vào thanh toán cho đến khi hệ thống thanh toán và cơ quan quản lý có sự cải cách đáng kể với các rủi ro liên quan đến bảo mật"

Tin mới lên