Tài chính quốc tế

Giá bitcoin hôm nay (28/4): 'Cá voi' Nhật Bản xả 16.000 Bitcoin, thị trường lập tức hấp thụ

(VNF) - Hơn 16.000 Bitcoin được cho là đã bán phá giá trên thị trường giao dịch tiền mã hóa trong ngày 26/4 bởi quỹ ủy thác của Mt. Gox.

Giá bitcoin hôm nay (28/4): 'Cá voi' Nhật Bản xả 16.000 Bitcoin, thị trường lập tức hấp thụ

'Cá voi' Nhật Bản xả 16.000 Bitcoin, thị trường hấp thụ ngay lập tức

Giá Bitcoin hôm nay 28/4 đang ở mức 9.017 USD, với mức giá mở cửa đang là 8.978 USD, đồng tiền này đang tăng 0,43%.

Mức giá cao nhất của Bitcoin đang có là 9.033 USD, chiều ngược lại, mức giá thấp nhất của Bitcoin đang là 8.873 USD.

Số cung Bitcoin hiện tại đang là 17.002.600 đồng, tương ứng mức vốn hóa đạt 153 tỷ USD, giảm 5 tỷ USD so với hôm qua.

Giá Bitcoin mới nhất sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của VietnamFinance.

Giá bitcoin hôm nay 28/4 đang nằm vững trên mức 8.900 USD

"Cá voi" Nhật Bản xả 16.000 Bitcoin, thị trường hấp thụ ngay lập tức

Hơn 16.000 Bitcoin được cho là đã bán phá giá trên thị trường giao dịch tiền mã hóa trong 24 giờ qua bởi quỹ ủy thác của sàn tiền số Nhật Bản Mt.Gox, với 16.000 Bitcoin trị giá 170 triệu USD đã được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn.

Cá voi Nhật Bản đã xả ra 16.000 BTC và 16.000 BCH

Vào ngày 26/4 vừa qua, một trang web theo dõi các ví tiền của sàn Mt.Gox nổi tiếng một thời đã cho thấy việc 16.000 Bitcoin và 16.000 Bitcoin Cash đã được rút ra từ ví lạnh của sàn này. Nhiều người cho rằng việc này được thực hiện bởi Nobuaki Kobayashi, luật sư thanh lý tài sản của sàn Mt.Gox, người được mệnh danh là "cá voi Tokyo".

"Các nhà đầu tư đang lo lắng về sàn Mt.Gox gần đây, có vẻ như Kobayashi đã chuyển khoảng 16.000 BTC ra khỏi ví lạnh, điều này có thể cho thấy ông ấy đang chuẩn bị bán chúng trên thị trường mở", Mati Greenspan, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Etoro.

Ông Nobuaki Kobayashi (Ngoài cùng bên phải)

Sau khi đợt "xả hàng kết thúc", giá Bitcoin đã lập tức hồi phục lên mức 9.200 USD sau khi giảm 10%, từ mức 9.700USD về 8.800 USD, điều này cho thấy sức hấp thụ của thị trường ở hiện tại rất lớn, hầu như không có tác động nào đáng kể trong việc quỹ ủy thác Mt.Gox bán ra 16.000 Bitcoin.

Trước đây, quỹ ủy thác của Mt. Gox đã bán một lượng rất lớn Bitcoin trên thị trường, khoảng tầm 400 triệu USD. Tổ chức này bị chỉ trích nặng nề vì quyết định sử dụng các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số để bán tiền của họ thay vì xử lý chúng trên các thị trường phi tập trung OTC.

Tin mới lên