Tài chính quốc tế

Giá Bitcoin hôm nay (31/1): Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới 'theo dõi chặt chẽ' các đồng tiền số

(VNF) - Mới đây, Giám đốc chiến lược quản lý tài sản tại BlackRock – quỹ đầu tư đang quản lý lượng tài sản lên tới 5.700 tỷ USD cho biết quỹ đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của các đồng tiền số.

Giá Bitcoin hôm nay (31/1): Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới 'theo dõi chặt chẽ' các đồng tiền số

Bitcoin đang được quỹ đầu tư lớn nhất thế giới 'theo dõi chặt chẽ'

Giá Bitcoin hôm nay 31/1 đang ở mức 10.084 USD, với mức giá mở cửa đang là 11.158 USD, đồng tiền này đang giản 9,62%.

Mức giá cao nhất của bitcoin đang có là 11.191 USD, chiều ngược lại, mức giá thấp nhất của bitcoin đang là 9.810 USD.

Số cung bitcoin hiện tại đang là 16.835.700 đồng, tương ứng mức vốn hóa đạt 170 tỷ USD, giảm 17 tỷ với hôm qua.

Giá bitcoin mới nhất sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của VietnamFinance.

Giá bitcoin hôm nay 31/1 có lúc nằm ở dưới mức 10.000 USD

Bitcoin đang được quỹ đầu tư lớn nhất thế giới 'theo dõi chặt chẽ'

Isabelle Mateos Y Lago, Giám đốc chiến lược quản lý tài sản tại BlackRock – quỹ đầu tư đang quản lý lượng tài sản lên tới 5.700 tỷ USD cho biết công ty đang đưa các đồng tiền số vào danh mục tài sản cần "quan sát chặt chẽ".

Trong bài phát biểu trên Bloomberg TV mới đây, vị giám đốc này cho hay mặc dù tiền số không phải là tài sản có thể đầu tư dành cho một quỹ đầu tư lớn như BlackRock nhưng hiện tại nó đang phát triển tích cực. Bà còn cho biết thêm rằng rất khó để đưa ra một giá trị hợp lý dành cho tiền số.

Bà Isabelle Mateos Y Lago phát biểu trên kênh Bloomberg TV

Khi được hỏi về vụ hacker tấn công sàn Coincheck và đánh cắp 530 triệu USD, bà cho rằng: "Thực tế sự quan tâm đến tiền số vẫn tiếp tục tồn tại bất chấp hacker tấn công sàn giao dịch hết lần này đến lần khác, cùng với đó các nhà quản lý chính sách đã kịp thời nhận thức, theo dõi sự phát triển của tiền số và dần dần loại bỏ các mục đích bất hợp pháp của nó".

Trước đó, Giám đốc điều hành BlackRock, Larry Fink đã chia sẻ trong diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos rằng tiền số chỉ nhằm cho hoạt động rửa tiền và ông không có kế hoạch tạo ra các ETF Bitcoin trong tương lai.

Tin mới lên