Tài chính quốc tế

Giá dầu bật tăng 21% chỉ trong hai ngày

(VNF) - Giá dầu thế giới bất ngờ tăng mạnh trong hai ngày giao dịch vừa qua.

Giá dầu bật tăng 21% chỉ trong hai ngày

Giá dầu WTI giao tháng 3 tại thị trường New York 2,66 USD/thùng, tương đương 9%, lên 32,19 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng vọt 21% chỉ trong hai ngày, mức tăng nhiều nhất kể từ tháng 9/2008. Giá dầu Brent giao tháng 3 cũng tăng mạnh 2,93 USD/thùng, tương đương 10% lên 32,18 USD/thùng tại thị trường London.

Pierre Andurand, người sáng lập quỹ Andurand Capital Management cũng là người tiên đoán chính xác sự sụt giảm của giá dầu, cho biết mặt hàng này sẽ kết thúc năm nay ở mức giá cao hơn.

"Giá dầu sẽ tăng cao trong mùa xuân," James Cordier, người sáng lập của Optionsellers.com ở Tampa, Florida cho biết. "Giá dầu đang đảo chiều tăng trong ngắn hạn, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nó có thể tiếp tục tăng cao hơn". Tuy nhiên, một số nhà phân tích nghi ngờ liệu đà tăng giá của dầu có kéo dài hay không.

Citigroup là một trong số các nhà dự báo dự đoán giá dầu sẽ tăng cho rằng giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 41 USD/ thùng trong quý III/2015 và 52 USD/thùng trong ba tháng cuối năm nay.

Thời tiết rét sâu và bão tuyết tràn Tây Mỹ và một phần châu Âu đã làm tăng nhu cầu sử dụng dầu sưởi ấm. "Các đợt rét ở châu Âu và Mỹ, cùng với một vài nhà sản xuất công bố chỉ tiêu sản xuất thấp hơn cho năm tới, đã hỗ trợ một chút cho giá dầu", Richard Mallinson, một nhà phân tích tại công ty tư vấn Energy Aspects tại London nhận định. 

Người dân Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua, khi mà tới 90% diện tích nước này sẽ chìm trong nền nhiệt dưới 0 độ C.

Giá dầu bật tăng trở lại, thị trường chứng khoán toàn cầu có phiên cuối tuần tăng điểm mạnh mẽ nhất trong hơn 3 năm. 

Kết thúc phiên hôm qua (22/1), chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu tăng 2,6%. Chỉ số S&P 500 của Mỹ có tuần tăng điểm đầu tiên kể từ đầu năm đến nay trong khi chứng khoán châu Âu cũng có 2 ngày tăng tốt nhất kể từ 2011. Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 9/2015.

Chốt phiên giao dịch 22/1, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng gần 5,9% lên 16.958,5 điểm, mức tăng lớn nhất kể từ ngày 9/9/2015, đưa thị trường thoát khỏi "thị trường gấu".

Tâm lý thị trường bất ngờ thay đổi sau khi các Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Trung Quốc đều phát tín hiệu sẽ hành động can thiệp vào thị trường, mở rộng các biện pháp kích thích kinh tế sau khi gần 8 nghìn tỷ USD vốn hóa bị thổi bay khỏi chứng khoán toàn cầu kể từ đầu năm đến nay.

Tin mới lên