Tài chính quốc tế

'Giá dầu có thể tăng lên 85 USD/thùng vào cuối năm 2016'

(VNF) - Giá dầu có khả năng phục hồi trong nửa cuối của năm nay lên ngưỡng 85 USD/thùng, theo chuyên gia phân tích năng lượng Michael Rothman.

'Giá dầu có thể tăng lên 85 USD/thùng vào cuối năm 2016'

Tuy nhiên, người sáng lập và là Chủ tịch công ty nghiên cứu Cornerstone Analytics - Michael Rothman cho rằng khả năng giá dầu có thể tăng cao hơn sẽ không thể là kết quả của việc hợp tác cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất dầu mỏ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/2, giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 3 giảm 6%, xuống 31,62 USD/thùng trên sàn New York. Giá dầu Brent giao tháng 3 giảm 4,9%, xuống 34,24 USD/thùng tại thị trường London. Giá dầu đã giảm mạnh khi nhà đầu tư không còn hy vọng vào việc các nhà sản xuất thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga sẽ giảm sản lượng

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng "sẽ không bao giờ xảy ra, quan niệm cho rằng OPEC và Nga sẽ đồng ý giảm sản lượng và hỗ trợ giá là không có triển vọng thành công", chuyên gia Michael Rothman nhận định.

Tuy nhiên, "giá dầu sẽ không ở mức thấp như này trong một thời gian dài" ông Rothman nói. Rothman tin rằng có rất nhiều yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến giá dầu.

"Hầu hết ngân sách của các quốc gia OPEC không thể được duy trì nếu giá dầu ở mức hiện nay. Ngay cả ngân sách của Ả Rập Xê Út cũng được xây dựng dựa trên giá dầu ở mức hoà vốn là 100 USD/thùng, đó là lý do tại sao quốc gia này đang lạm vào nguồn dự trữ ngân sách", Rothman nói.

Chuyên gia Rothman cũng cho rằng giá dầu thô sẽ lên ngưỡng 85 USD/thùng chỉ là một vài tháng nữa. "Chúng ta thực sự sẽ bắt đầu nhìn thấy ngưỡng gia này khi qua mùa đông. Hàng tồn kho đang giảm xuống. Đó sẽ thực sự điểm mấu chốt nơi cung và cầu gặp nhau", ông Rothman  nhận định.

Tin mới lên