Tài chính

Giá dầu giảm, ngân sách trung ương 'căng thẳng', địa phương 'tươi cười'

(VNF) - Khi giá dầu xuống, các doanh nghiệp làm ăn có lãi, phần lớn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đều "chạy" vào ngân sách địa phương, Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế cho biết.

Giá dầu giảm, ngân sách trung ương 'căng thẳng', địa phương 'tươi cười'

Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù thu từ dầu thô chiếm không nhiều trong tỷ trọng thu ngân sách, tuy nhiên, nó lại liên quan nhiều lực lượng lao động, cân đối kinh tế vĩ mô và nhiều ngành ăn theo. Khi đó, giá dầu biến động không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu mà còn ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp liên quan.

Tuy nhiên, ông Phụng nhắc đến câu chuyện dầu thô năm ngoái khi giá dầu đi xuống, trong khi thu ngân sách trung ương giảm thì thu ngân sách địa phương lại tăng. Khi giá dầu thô giảm thì giá nguyên liệu cũng giảm và các doanh nghiệp được hưởng lợi do chi phí đầu vào thấp hơn và nếu quản lý tốt sẽ giúp thu nhập doanh nghiệp tăng, tích lũy nội bộ nền kinh tế tăng. Như vậy, các đơn vị sản xuất kinh doanh có tích lũy thì số thu từ doanh nghiệp cũng tăng lên và được chia cho cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

Tuy nhiên, Việt Nam có 63 tỉnh thành nhưng chỉ có 13 tỉnh thành là nộp về trung ương còn lại 50 tỉnh thành là nộp lại cho ngân sách địa phương. Khi giá dầu xuống, các doanh nghiệp làm ăn có lãi, phần lớn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đều "chạy" vào ngân sách địa phương, nên mới có thực trạng là ngân sách trung ương thì "căng thẳng", còn ngân sách địa phương thì "tươi cười" về nguồn thu.

Ông Phụng cũng ví von, ngân sách nhà nước giống như ngân sách gia đình, có túi ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Có khoản chảy vào túi ngân sách trung ương, có khoản vào túi ngân sách địa phương như đất đai thuế môn bài, có khoản lại cho cả ngân sách địa phương và trung ương như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Phụng cho biết, trong nguồn thu chia cả hai ngân sách thì có địa phương chả nộp đồng nào.

"Tiền túi bố, tiền túi con đều là tiền gia đình cả nhưng nó chỉ chạy từ túi bố vào túi con thôi chứ không chạy ngược lại", ông Phụng nói.

Tin mới lên