Tài chính quốc tế

Giá dầu thế giới gần chạm mốc 60 USD/thùng

Do kỳ vọng về phục hồi kinh tế toàn cầu cũng như việc hạn chế nguồn cung, giá dầu ngày 5/2 đã gần chạm mốc 60 USD/thùng, mức cao nhất trong 1 năm.

Giá dầu thế giới gần chạm mốc 60 USD/thùng

Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì đà tăng. Ảnh: Reuters

Giá dầu thô Brent tăng 1,4%, lên mức 59,69 USD/thùng, chỉ thấp hơn so với mức cao nhất 59,79 USD/thùng vào ngày 20/2/2020 và đang trên đà tăng hơn 6% trong tuần này.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI cũng tăng 1,8%, đạt mức 57,25 USD/thùng so với mức cao nhất 57,28 USD/thùng vào ngày 22/1/2020.

Việc nhiều quốc gia trên thế giới triển khai tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 trên diện rộng đã làm dấy lên những hy vọng về nới lỏng các biện pháp phong tỏa, qua đó thúc đẩy nhu cầu về nhiên liệu.

Tuy nhiên, OPEC vẫn lo ngại sản lượng tiêu thụ dầu sẽ không trở lại mức như trước thời điểm dịch bệnh bùng phát cho đến năm 2022.

Việc giá dầu tiếp tục tăng cao xuất phát từ quyết định hạn chế nguồn cung của OPEC và các quốc gia đối tác, còn gọi là OPEC+. Các đợt cắt giảm kỷ lục của nhóm này đã giúp thúc đẩy giá dầu tăng từ mức thấp kỷ lục hồi năm 2020.

Tin mới lên