Tài chính quốc tế

Gia đình sinh viên Mỹ tử vong đòi Triều Tiên bồi thưởng hơn 1 tỷ USD

Cha mẹ của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người đã qua đời sau khi được Triều Tiên phóng thích hồi năm ngoái ở tuổi 21, đã cáo buộc Bình Nhưỡng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Otto và đòi chính quyền nước này bồi thường hơn 1 tỷ USD.

Gia đình sinh viên Mỹ tử vong đòi Triều Tiên bồi thưởng hơn 1 tỷ USD

Otto Warmbier qua đời chỉ vài ngày sau khi được Triều Tiên phóng thích tháng 6/2017 (Ảnh: NBC)

Ngày 19/12, gia đình Warmbier đã đưa vụ việc sinh viên Otto ra tòa liên bang Mỹ. Họ nộp đơn kiện chính quyền Triều Tiên, cáo buộc Bình Nhưỡng là nguyên nhân khiến Otto qua đời.

Sinh viên Otto Warmbier đã tới Triều Tiên du lịch vào dịp năm mới năm 2016 nhưng bị bắt lại với cáo buộc có hành vi thù địch chống lại nhà nước Triều Tiên sau khi anh này xé tấm khẩu hiệu tuyên truyền của Bình Nhưỡng ở khách sạn mà anh lưu trú.

Otto đã nhận bản án 15 năm tù khổ sai và sau 17 tháng giam giữ, Triều Tiên đã phóng thích nam sinh viên về Mỹ tháng 6/2017.

Otto bị chẩn đoán “tổn thương não nghiêm trọng” và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Vài ngày sau đó, anh đã qua đời. Các bác sĩ phỏng đoán Otto đã bị hôn mê trong khoảng 1 năm.

Trong hồ sơ vụ kiện, cha mẹ Otto cho biết anh đã mất thị giác, thính giác, bị cạo đầu và bị gắn một đường ống truyền thức ăn vào người. Gia đình Warmbier cáo buộc Triều Tiên ngoài ngược đãi về thể xác còn gây áp lực lên tinh thần và làm “cạn kiệt” sức khỏe của Otto.

Trong phiên điều trần ngày 19/12, gia đình Warmbier đã cáo buộc chính quyền Triều Tiênngược đãi cũng như tra tấn Otto dẫn tới các tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể.

Ông bà Fred và Cindy Warmbier đòi Triều Tiên phải bồi thường hơn 1 tỷ USD vì vụ việc. Theo Washington Post, do chính phủ Mỹ hồi tháng 11/2017 đã xếp Triều Tiên vào nhóm “quốc gia tài trợ khủng bố” nên nhà Warmbiers có thể nộp đơn kiện chính quyền nước này.

Tại phiên tòa, gia đình và bạn bè Otto đã kể lại cảm xúc khi họ biết tin anh bị bắt hồi đầu năm 2016. Họ cho rằng Otto đã bị lợi dụng, trở thành “tốt thí” vì mục đích chính trị.

Thẩm phán Beryl Howell của tòa liên bang District of Columbia chưa đưa ra phán quyết vào ngày 19/12 nhưng đã hỏi ý kiến từ gia đình và những người có chuyên môn cao. Các chuyên gia có mặt trong phiên tòa cũng phỏng đoán rằng Otto đã bị tra tấn trước dựa vào những báo cáo về tình trạng sức khỏe của anh khi về Mỹ.

Triều Tiên chưa lên tiếng về vụ kiện. Vào thời điểm Otto tử vong, Bình Nhưỡng nói rằng những cáo buộc họ ngược đãi sinh viên này đều là vô căn cứ.

Xem thêm >> Ukraine muốn đưa chiến hạm trở lại Biển Azov, Nga chỉ trích gay gắt

Tin mới lên