Tài chính quốc tế

Giá khí đốt châu Âu tăng dựng đứng, vượt mức Nga từng cảnh báo

(VNF) - Giá khí đốt châu Âu liên tục lập kỷ lục trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine leo thang mạnh mẽ, thậm chí tăng vượt mức mà Phó Chủ tịch hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng cảnh bảo.

Giá khí đốt châu Âu tăng dựng đứng, vượt mức Nga từng cảnh báo

Các quốc gia châu Âu hiện đang gấp rút lên kế hoạch để giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Mặc dù thời tiết tại châu Âu đã ấm lên và mức tiêu thụ giảm dần nhưng giá khí đốt ở châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hãng tin Sputnik dẫn số liệu từ Sàn giao dịch ICE ở London cho thấy giá khí đốt châu Âu đã tiếp tục lập kỷ lục mới khi chạm ngưỡng 3.600 USD/1.000m3 trong phiên giao dịch hôm nay (7/3).

Giá hợp đồng khí đốt kỳ hạn giao vào tháng 4 tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã tăng lên 2.610,7 USD/1.000m3, tương đương 231 Euro/ MWh.

Trước đó, ngay sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ thị cho Cơ quan Mạng lưới liên bang dừng quá trình phê duyệt dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) Phó Chủ tịch hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh bảo rằng người dân châu Âu sẽ sớm phải trả 2.000 Euro (2.200 USD) cho mỗi 1.000 m3 khí đốt tự nhiên, tương đương tăng gấp đôi so với mức giá tại thời điểm bấy giờ. Nhưng con số thực tế hiện đã vượt xa mức mà ông Medvedev cảnh bảo.

EU nhận phần lớn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga. Năm 2020, 43,4% trữ lượng khí đốt tự nhiên của EU đến từ Nga, tiếp theo là Na Uy ở mức 20%.

Các quốc gia châu Âu hiện đang gấp rút lên kế hoạch để giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Các biện pháp được xem xét bao gồm việc tìm kiếm các nguồn cung khí đốt khác và chuyển dần sang năng lượng xanh.

Cho tới thời điểm hiện tại, khi Nga đã tấn công Ukraine và nhận lấy hàng loạt đòn trừng phạt khắc nghiệt từ Mỹ và các đồng minh, nỗi lo Nga ngừng cung cấp khí đốt qua châu Âu càng trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Giám đốc năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Kadri Simson mới đây cho biết khối này sẽ công bố kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga và đẩy nhanh việc áp dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn.

Ở động thái liên quan, Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom mới đây dự đoán châu Âu cần bơm lượng khí đốt kỷ lục mới có thể lấp đầy kho chứa dưới lòng đất trong mùa hè năm nay.

Xem thêm >> Mỹ - EU cân nhắc cấm dầu Nga, giá dầu vượt ngưỡng 130 USD/thùng
 

Tin mới lên