Học thuật

Giả thuyết thu nhập tương đối là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Giả thuyết thu nhập tương đối (relative income hypothesis) là gì?

Giả thuyết thu nhập tương đối là gì?

Giả thuyết thu nhập tương đối (relative income hypothesis) là giả thuyết cho rằng không phải mức thu nhập tuyệt đối, mà chính thu nhập tương đối của một người hay một dân tộc mới có ý nghĩa quan trọng.

Giả thuyết thu nhập tương đối (relative income hypothesis) là giả thuyết cho rằng không phải mức thu nhập tuyệt đối, mà chính thu nhập tương đối của một người hay một dân tộc mới có ý nghĩa quan trọng. Khái niệm thu nhập tương đối ở đây là mức thu nhập của một người, một nước so với thu nhập của người khác, nước khác. Nếu giả thuyết này đúng, thì việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng chỉ vì sự tăng trưởng sẽ trở lên vô nghĩa, vì tất cả mọi người hoặc mọi nước không thể trở nên giàu hơn một cách tương đối.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Được phát triển bởi James Duesenberry, giả thuyết thu nhập tương đối nói rằng thái độ của một cá nhân đối với tiêu dùng và tiết kiệm được quyết định nhiều hơn bởi thu nhập của anh ta trong mối quan hệ với thu nhập của những người khác, hơn là theo tiêu chuẩn sống trừu tượng; tỷ lệ thu nhập được tiêu thụ bởi một cá nhân phụ thuộc vào vị trí phần trăm của anh ta trong phân phối thu nhập.

Thứ hai, nó đưa ra giả thuyết rằng mức tiêu thụ hiện tại không những bị ảnh hưởng bởi mức thu nhập tuyệt đối và tương đối hiện tại, mà còn bởi mức tiêu thụ đạt được trong giai đoạn trước. Thật khó cho một gia đình để giảm mức tiêu thụ một khi đạt được một mức nhất định nào đó nếu không bị ép buộc bởi một nguyên nhân cụ thể nào đó. Tỷ lệ tổng hợp của mức tiêu thụ đối với thu nhập được giả định phụ thuộc vào mức thu nhập hiện tại tương ứng cùng với thu nhập cao nhất trong quá khứ.

 

Tin mới lên