Tài chính quốc tế

Giá tiền ảo hôm nay (30/11): SEC phạt huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather vì quảng cáo ICO ‘chui’

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hàng hóa Hoa Kỳ (SEC) đã phạt huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather và nghệ sĩ thu âm DJ Khaled về việc quảng cáo trái phép các ICO (Initial Coin Offering - gọi vốn thông qua tiền ảo).

Giá tiền ảo hôm nay (30/11): SEC phạt huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather vì quảng cáo ICO ‘chui’

SEC phạt huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather vì quảng cáo ICO ‘chui’

Giá 10 loại tiền ảo vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay như sau:

Giá tiền ảo mới nhất sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của VietnamFinance.

SEC phạt huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather vì quảng cáo ICO ‘chui’

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hàng hóa Hoa Kỳ (SEC) đã phạt huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather và nghệ sĩ DJ Khaled về việc quảng cáo trái phép các ICO (Initial Coin Offering - gọi vốn thông qua tiền ảo).

Hai nhân vật nổi tiếng này đã quảng các ICO trên mạng xã hội thông qua các bài viết và được trả tiền cho việc quảng cáo của mình.

Hai nhân vật nổi tiếng này đồng ý trả tiền cho án phạt của SEC, dù không chính thức thừa nhận hoặc phủ nhận phán quyết của SEC. Hơn nữa, Mayweather và Khaled không được gọi vốn bằng tiền ảo trong vòng 3 năm.

“Các nhà đầu tư không nên đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin từ các nền tảng truyền thông xã hội và không nên dựa vào các người nổi tiếng. Những người có ảnh hưởng đến công chúng thường được trả tiền để quảng cáo, họ không phải chuyên gia đầu tư và rất có thể xảy ra lừa đảo”, Steven Peikin, Giám đốc Ban thực thi của SEC cho biết.

SEC phát hiện Mayweather không tiết lộ các khoản thù lao quảng bá từ ba công ty phát hành ICO, bao gồm 100.000 USD từ startup Centra Tech, trong khi Khaled, còn được gọi là DJ Khaled, cũng không khai báo nốt khoản tiền 50.000 USD cũng nhận từ công ty trên.

Hồi tháng 5, ba người đồng sáng lập Centra Tech – Sohrab Sharma, Robert Farkas, và Raymond Trapani – đã chính thức bị SEC truy tố vì đã điều hành một ICO gian lận, huy động 32 triệu USD trái phép từ các nhà đầu tư vào năm 2017.

Mayweather sẽ trả 300.000 USD tiền bồi thường, chịu phạt 300.000 USD và chi trả 14.775 USD tiền thi hành án, trong khi đó Khaled sẽ trả 50.000 USD tiền bồi thường, chịu phạt 100.000 USD và chi trả 2.725 USD tiền thi hành án.

Tin mới lên