Thị trường

Giá vàng thế giới hôm nay (28/8): Giảm 'thê thảm' sau tuyên bố của Chủ tịch Fed

(VNF) - Giá vàng thế giới hôm nay sụt giảm mạnh, do áp lực hồi phục của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Điều này diễn ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu về mục tiêu lạm phát sắp tới của ngân hàng trung ương.

Giá vàng thế giới hôm nay (28/8): Giảm 'thê thảm' sau tuyên bố của Chủ tịch Fed

Giá vàng thế giới hôm nay (28/8): Giảm thê thảm sau tuyên bố của Chủ tịch Fed

Ghi nhận tại thời điểm 7h sáng 28/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.925,6 USD/ounce (Kitco News), giảm hơn 30 USD so với chốt phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng thế giới sụt giảm do áp lực hồi phục của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu về mục tiêu lạm phát sắp tới của ngân hàng trung ương.

Trong bài phát biểu được giới đầu tư mong đợi tại hội nghị Jackson Hole, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã công bố một sự thay đổi chính sách lớn, đó là sẵn sàng cho phép lạm phát tăng nóng hơn bình thường để hỗ trợ thị trường lao động và nền kinh tế.

Cụ thể, sau giai đoạn duy trì lạm phát dưới ngưỡng 2% như hiện nay, chính sách tiền tệ mới sẽ cho phép lạm phát tăng vừa phải, trên ngưỡng mục tiêu 2% trong một thời gian. Và các nhà hoạch định chính sách Mỹ sẽ "tìm mọi cách" để đưa lạm phát trở lại mức trung bình 2% tại thời điểm phù hợp.

Điều này đồng nghĩa với việc Fed sẵn sàng giữ chính sách tiền tệ siêu lỏng kéo dài thêm nữa để mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ. Ngay sau bài phát biểu, các chỉ số chứng khoán Mỹ lập tức lập các đỉnh cao mới và giá vàng bị kéo xuống "thê thảm".

Bên cạnh đó, giá vàng thế giới suy yếu còn do loạt thông tin tích cực mới, như doanh số nhà bán chờ trong tháng 7 của Mỹ vượt dự báo, vắc-xin Covid-19 tạo được miễn dịch đối với nhóm bệnh nhân cao tuổi, Mỹ và Trung Quốc tái hoạt động trong thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1"... 

Ở trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 27/8, giá vàng PNJ niêm yết ở mức 55,50 - 56,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 550.000 đồng/lượng ở chiều mua và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng SJC Hà Nội được niêm yết ở mức 55,30 - 56,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cùng tăng 350.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền kề.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 55,55 - 56,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 380.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 370.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 55,50 - 56,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền kề.

Tin mới lên