Tài chính quốc tế

Giải độc đắc trị giá hơn 1 tỷ USD của xổ số Mega Millions đã có chủ

Ngày 23/1, ban tổ chức cho biết giải thưởng độc đắc trị giá 1,05 tỷ USD của xổ số Mega Millions đã tìm được chủ nhân.

Giải độc đắc trị giá hơn 1 tỷ USD của xổ số Mega Millions đã có chủ

Người dân xếp hàng mua vé xổ số Mega Millions ở Calif (Ảnh: Stevensnytimes.com)

Tấm vé số may mắn có giá chỉ 2 USD này đã được bán tại siêu thị Kroger ở khu ngoại ô Novi của thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ.

Mega Millions cho biết, sau khi dãy số trúng thưởng được công bố, chủ nhân tấm vé vẫn chưa liên lạc với ban tổ chức. Người trúng thưởng có thể chọn nhận 1 tỷ USD trả dần thành từng đợt trong 29 năm và phải đóng thuế ở mức 24%, hoặc nhận ngay lập tức khoản tiền 530 triệu USD sau khi trừ đi thuế.

Đây là giải độc đắc lớn thứ ba trong lịch sử xổ số Mỹ. Kỷ lục về trúng giải độc đắc tại Mỹ hiện nay thuộc về giải Powerball với trị giá giải thưởng lên tới 1,586 tỷ USD, được trao vào tháng 1/2016. 

Trong khi đó, giải độc đắc lớn nhất mà Mega Millions từng trao là 1,537 tỷ USD vào tháng 10/2018.
Vé số Mega Millions hiện được bán ở các cửa hàng tạp hóa và trạm gas tại 45 bang, thủ đô Washington và quần đảo Virgin của Mỹ. Mức thưởng này đã tăng dần trong 4 tháng qua sau khi không có ai trúng giải trong 36 lần quay trước đó.

Tin mới lên