Tài chính quốc tế

Giám đốc JPMorgan: Những 'cơn gió ngược' đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái trong 6-9 tháng tới

(VNF) - Giám đốc điều hành JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon cho biết sự kết hợp của những cơn "gió ngược" có khả năng đẩy nền kinh tế Mỹ và toàn cầu vào suy thoái vào giữa năm tới.

Giám đốc JPMorgan: Những 'cơn gió ngược' đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái trong 6-9 tháng tới

Giám đốc ngân hàng lớn nhất nước Mỹ cảnh báo nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ rơi vào suy thoái trong vòng nửa năm tới.

Trong buổi phỏng vấn ngày 10/10 với CNBC, Giám đốc điều hành ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã viện dẫn các tác nhân như lạm phát và lãi suất tăng cao hơn dự kiến và sự bất định từ chiến sự Nga - Ukraine là những "cơn gió ngược" có thể đẩy Washington vào thế suy thoái kinh tế.

“Đây là những điều rất, rất nghiêm trọng mà tôi nghĩ có khả năng sẽ thúc đẩy Mỹ và thế giới, bao gồm cả châu Âu đã suy thoái, vào một cuộc suy thoái nào đó trong vòng 6 - 9 tháng kể từ thời điểm hiện tại", ông Dimon cho biết. 

Bình luận của ông được đưa ra vào thời điểm ngày càng lo ngại về viễn cảnh suy thoái kinh tế khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác tăng lãi suất để chống lại lạm phát tăng vọt.

Jamie Dimon cho biết ông không thể chắc chắn cuộc suy thoái ở Mỹ có thể kéo dài bao lâu, đồng thời cảnh báo những người tham gia thị trường nên chuẩn bị tinh thần cho nhiều viễn cảnh kinh tế khác nhau, từ một cuộc suy thoái nhẹ tới những tình huống hiểm hóc hơn.

“Nơi có khả năng sẽ xuất hiện nhiều vết nứt và có thể hoảng loạn hơn một chút là thị trường tín dụng, có thể là ETF, có thể là một quốc gia và cũng có thể là một điều gì đó chúng ta thậm chí không ngờ tới", giám đốc JPMorgan chia sẻ với CNBC. 

Điều duy nhất chắc chắn là các thị trường trên toàn cầu sẽ biến động mạnh, đi kèm với những sự hỗn loạn về tài chính.

Dự đoàn về triển vọng của chỉ số S&P 500, ông Dimon cho biết điểm chuẩn vẫn có thể giảm thêm “20% nữa” so với mức hiện tại, đồng thời nói thêm rằng “lần giảm 20% tiếp theo sẽ đau đớn hơn nhiều so với lần đầu tiên”.

Mặc dù vậy, ông Dimon cho biết nền kinh tế Mỹ hiện tại “thực sự vẫn đang hoạt động tốt” và khi bắt đầu suy thoái, người tiêu dùng có thể sẽ ở trong tình trạng tốt hơn so với thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 bắt đầu.

Trước đó, trong một bài phát biểu hồi tháng 6, ông Dimon cho biết bản thân và ngân hàng đang chuẩn bị đối phó với “cơn bão” kinh tế do Fed và chiến sự Nga - Ukraine gây ra.

“JPMorgan đang chuẩn bị tinh thần và chúng tôi sẽ rất thận trọng với bảng cân đối kế toán của mình”, trích phát biểu của ông Dimon hồi tháng 6. Vị giám đốc ngân hàng cũng khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng trong việc đầu tư. 

Sau phát ngôn của người đứng đầu ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, 3 chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall đã nới thêm đà giảm. Kết phiên giao dịch ngày 10/10, chỉ số Dow Jones giảm 0,32%, mất 93,91 điểm xuống mức 29.202,88. Nasdaq Composite giảm 1,04% xuống mức 10.542,10, trở thành mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 7/2020 do ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của các cổ phiếu bán dẫn như Nvidia và AMD. Tương tự, S&P 500 cũng giảm 0,75% xuống 3.612,39.

Giờ đây, các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường đang chờ đợi những số liệu mới về tỷ lệ lạm phát, dự kiến sẽ được công bố ngày 13/10 tới cũng như báo cáo kinh doanh quý III của các công ty lớn.

JPMorgan dự kiến ​​sẽ công bố kết quả tài chính quý III vào cuối tuần này. Tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu của ngân hàng này đã giảm khoảng 33%.

Xem thêm >> TT Biden quyết chặn công nghệ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ xuống thấp nhất 2 năm

Tin mới lên