Giấy đặt chỗ, số thứ tự mua vàng được rao bán với giá tiền triệu
Nam Anh -
04/02/2026 12:30 (GMT+7)
(VNF) - Trước tình trạng nhiều người xếp hàng từ sớm cũng không mua được vàng, bạc, số thứ tự mua vàng, bạc trở thành “mặt hàng” đắt khách, được rao bán tới cả triệu đồng/số trên các hội nhóm online.
Hết vàng cũng không về
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Đầu tư Tài chính, ngay từ sáng sớm ngày 4/2, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn Hà Nội đã rơi vào tình trạng quá tải, chật kín người xếp hàng chờ mua vàng. Dù chưa đến 8h sáng, nhiều cửa hàng đã phải thông báo tạm ngừng phát số do nguồn cung vàng không còn.
Tại một cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), mới hơn 7h sáng, nhân viên cửa hàng đã thông báo nhận đủ 200 khách và dừng giao dịch trong buổi sáng 4/2. Tuy nhiên, bên ngoài cửa hàng vẫn có rất đông người tiếp tục đứng chờ, hy vọng có thêm suất mua vàng.
Mới hơn 7h sáng, nhân viên cửa hàng đã thông báo nhận đủ 200 khách và tạm ngừng nhận thêm khách (Ảnh: M.L)
Một khách hàng cho biết, anh đã có mặt từ 4h sáng mới may mắn giành được lượt mua. “Cửa hàng không phát số, ai đến sớm thì được vào trước. Mỗi ngày họ chỉ bán ra số lượng giới hạn nên muốn mua phải đi từ rất sớm. 4h sáng vẫn là muộn bởi khi tôi tới nơi đã thấy nhiều người đứng chờ rồi”, anh chia sẻ.
Người dân vẫn đứng đợi mua vàng dù cửa hàng đã thông báo tạm hết hàng (Ảnh: M.L)
Dù nhân viên liên tục thông báo đã đủ khách và đề nghị mọi người quay lại vào buổi chiều song nhiều người vẫn kiên nhẫn nán lại. Chị T.H (Hà Nội) cho hay, với kinh nghiệm xếp hàng mua vàng của mình, cứ đứng đợi sẽ có cơ hội được mua thêm. “Chứ đợi đến chiều thì chưa chắc còn đến lượt mình”, chị nói.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại một số cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải. Nhiều điểm bán thông báo tạm ngừng giao dịch, khiến không ít người đến nơi rồi lại phải quay xe ra về. Trên các kênh bán hàng online, việc nhận đặt cọc mua vàng của nhiều thương hiệu cũng tạm dừng.
Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng rơi vào cảnh khan hiếm. Tại cửa hàng của Phú Quý trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), nhân viên cho biết đã hết vàng và yêu cầu khách quay lại xếp hàng vào buổi chiều. Hiện cửa hàng chỉ mở cửa giao dịch với những khách đã xếp hàng và lấy số từ ngày hôm trước.
Người dân đứng chờ mua bạc tại một cửa hàng của Phú Quý (Ảnh: M.L)
Chị T.Minh (Hà Nội) cho biết, để có suất mua bạc trong hôm nay (4/2), chị đã đến xếp hàng từ 16h ngày trước đó (3/2) và phải chờ đến 1h sáng nay mới được phát phiếu. “Người mua quá đông, mình phải tranh thủ xếp hàng mua vài phân bạc đón Tết cho yên tâm”, chị chia sẻ.
Cửa hàng chỉ nhận giao dịch với những khách hàng đã lấy số thứ tự từ trước đó.
Việc khó tiếp cận vàng tại các thương hiệu lớn khiến nhiều người chuyển hướng sang các tiệm vàng tư nhân. Ngay từ 8h sáng 4/2, một cửa tiệm vàng tư nhân trên địa bàn Cầu Giấy đã chật kín người đến giao dịch, chủ yếu là người mua. “Mua ở tiệm tư nhân thì chênh lệch giá mua - bán cao hơn, nhưng bù lại có vàng cầm tay ngay, không phải mua ‘vàng trên giấy’ như ở một số cửa hàng lớn. Mua ở đâu thì sau này bán ở đó thôi”, chị L.A (Hà Nội) cho hay.
Rao bán giấy đặt chỗ, “chợ đen” sôi động
Giá vàng, bạc liên tục tăng cao trong khi nguồn cung khan hiếm đã khiến thị trường mua bán tự do, hay còn gọi là “chợ đen”, trở nên sôi động. Trên nhiều hội nhóm online, không ít người công khai rao mua, bán vàng, bạc trao tay với mức giá cao hơn từ vài triệu đồng mỗi lượng so với giá niêm yết tại các thương hiệu lớn.
Chỉ sau khoảng 30 phút đăng bài rao bán 2 lượng vàng nhẫn kèm đầy đủ giấy tờ trên một hội nhóm mua bán vàng, anh T.L cho biết đã nhận được gần 10 cuộc gọi và tin nhắn hỏi mua. “Nhiều người sẵn sàng đến tận nơi giao dịch, chấp nhận trả cao hơn giá chính thức từ 3 - 5 triệu đồng mỗi lượng. Việc mua bán diễn ra rất nhanh”, anh chia sẻ.
Không chỉ vàng, bạc mà ngay cả giấy hẹn, phiếu xếp hàng mua vàng cũng trở thành mặt hàng được “săn đón”. Trên các hội nhóm chuyên mua bán vàng, nhiều tài khoản đăng tải thông tin bán lại số thứ tự mua vàng, bạc với mức giá dao động từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi số.
Số thứ tự mua bạc được rao bán trên các hội nhóm online.
Khi được liên hệ, một tài khoản rao bán số xếp hàng cho biết, chỉ cần chi 600.000 đồng là có thể mua được một vé xếp hàng mua bạc tại Phú Quý. “Khách chỉ chuyển trước 250.000 đồng, số còn lại thanh toán khi nhận vé. Mỗi vé được giao dịch 1 cân bạc”, người này nói. Đồng thời, người này khẳng định ngày nào cũng có vé và có thể giao dịch trao tay ngay lập tức khi khách hàng cần.
Trước thực trạng trên, các chuyên gia cảnh báo việc mua bán vàng, bạc theo hình thức “trao tay” tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý, giá cả và chất lượng. Riêng với việc mua bán vàng trao tay, các hành vi mua bán vàng không đúng quy định có thể bị xử phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng theo quy định tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP.
Các chuyên gia khuyến nghị người dân chỉ nên giao dịch tại các ngân hàng và doanh nghiệp được cấp phép, yêu cầu đầy đủ hóa đơn, chứng từ và ưu tiên thanh toán qua chuyển khoản. Đồng thời, tuyệt đối tránh các giao dịch tự phát, mua bán “chợ đen”, bởi không chỉ đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật mà còn dễ phát sinh tranh chấp và rủi ro về chất lượng.
(VNF) - Thông tư 08 với các điều chỉnh kỹ thuật xoay quanh global brokers và non-prefunding được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng cho kỳ đánh giá trung gian của FTSE Russell vào tháng 3 tới. Điều này nhằm đảm bảo đến tháng 9/2026, các cổ phiếu của Việt Nam được cơ cấu trong chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell đúng lộ trình.
(VNF) - Ngày 2/2/2026, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HoSE: TCX) và đối tác chiến lược DEG (Đức) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc thu xếp nguồn vốn với tổng giá trị tới 50 triệu USD.
(VNF) - Những diễn biến của thị trường tài chính đầu tháng 2 nhắc nhở về một bài học đầu tư kinh điển thường được nhiều chuyên gia tài chính nhấn mạnh.
(VNF) - Theo bà Lương Thảo Ly, chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT, thị trường vẫn còn không ít nhà đầu tư mắc kẹt ở những tài sản từng được săn đón mạnh như cổ phiếu FLC hay đất nền phân lô tại các khu vực xa trung tâm nhưng nay gần như không có thanh khoản. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể xảy ra nếu nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá quá cao chỉ vì tâm lý đuổi theo xu hướng FOMO.
(VNF) - Lợi nhuận quý IV của DGC đạt 657 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.
(VNF) - Tập đoàn VNG vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025. Theo đó, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.194 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ.
(VNF) - Nhìn sang các cổ phiếu vốn dĩ “không tốt bằng” HPG nhưng lại ghi nhận những màn trình diễn “siêu hạng” thời gian qua, đông đảo cổ đông của Hòa Phát không tránh khỏi tâm lý so sánh.
(VNF) - Các khoản cho vay ngắn hạn đối với các đối tượng khác của Vinaconex tăng gấp gần 10 lần so với đầu năm. Tuy nhiên, danh tính các bên vay không được công bố.
(VNF) - Lũy kế năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Lideco chỉ đạt gần 21 tỷ đồng, giảm 97% so với năm trước. Cả năm nay, doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản.
(VNF) - Kết thúc năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai đạt 979 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
(VNF) - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với doanh thu tăng 12 % so với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 540 tỷ đồng.
(VNF) - Chỉ trong thời gian ngắn, giá vàng trong nước và thế giới liên tục đảo chiều mạnh, có thời điểm rơi sâu sau khi lập đỉnh lịch sử. Nhiều người mua vàng ở vùng giá cao rơi vào cảnh “đu đỉnh”, lỗ tới 9-10 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau thời gian ngắn.
(VNF) - Ngày 30/1, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 540 tỷ đồng.
(VNF) - Tập đoàn Hòa Phát (HPG) khép lại năm 2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 15.515 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Đây là năm đầu tiên doanh thu của Hòa Phát vượt 150.000 tỷ đồng, “xô đổ” kỷ lục của năm 2021 (149.680 tỷ đồng).
(VNF) - Thông tư 08 với các điều chỉnh kỹ thuật xoay quanh global brokers và non-prefunding được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng cho kỳ đánh giá trung gian của FTSE Russell vào tháng 3 tới. Điều này nhằm đảm bảo đến tháng 9/2026, các cổ phiếu của Việt Nam được cơ cấu trong chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell đúng lộ trình.
(VNF) - Sau gần 30 năm chậm triển khai, dự án Làng Đại học Đà Nẵng chính thức được “kích hoạt” khi Tiểu Dự án 1 – hợp phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết - được động thổ, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa một khu đô thị đại học quy mô lớn tại khu vực miền Trung.