Tài chính quốc tế

Giới đầu tư nhỏ lẻ đang quay lưng với chứng khoán Trung Quốc

(VNF) - Những nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Trung Quốc, những người thực hiện 89% các giao dịch trên sàn chứng khoán, đang bắt đầu mất niềm tin và cho biết sẽ từ bỏ cổ phiếu vì lo ngại viễn cảnh tương lai u ám khi thị trường trải qua một tuần hỗn loạn.

Giới đầu tư nhỏ lẻ đang quay lưng với chứng khoán Trung Quốc

Bà Hua Jie năm nay 56 tuổi, đã về hưu và đang sống ở tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc, đã bắt đầu chơi chứng khoán từ hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, chưa khi nào bà thấy thất vọng về thị trường như lúc này.

"Tôi không còn muốn chơi chứng khoán nữa. Tôi đã mất niềm tin vào các nhà quản lý", bà Hua cho hay.

Theo Bloomberg, không chỉ riêng bà Hua có cảm xúc như vậy. Sau một tuần đầu năm biến động mạnh nhất của chứng khoán Trung Quốc, kể cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ hăng hái tham gia thị trường nhất cũng bắt đầu tỏ ra chán nản.

Và không như các thị trường khác trên thế giới, thị trường Trung Quốc có đặc điểm khá riêng biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ này thực hiện đến 80% giao dịch trên hai sàn chứng khoán lớn là Thượng Hải và Thâm Quyến, trong khi ở Mỹ, tỷ lệ này chỉ chiếm 15%.

Trong một tuần qua, chỉ số CSI 300 đã giảm 9,9% và nhiều nhà đầu tư đã rời bỏ thị trường. Họ không nhìn thấy sự hiểu quả trong cách quản lý thị trường của các nhà chức trách Trung Quốc. Cơ chế tự ngắt giao dịch đã tạm ngừng sau bốn ngày đi vào hoạt động do hệ thống này gây tổn thất và khiến giới đầu tư hoảng sợ hơn là ổn định thị trường.

Các nhà làm luật cũng cho hay cơ chế ngắt tự động này đã có một "tác dụng nam châm" khi đóng cửa sớm thị trường hai lần trong một tuần. Khi thị trường gần chạm ngưỡng tạm ngưng giao dịch, một số nhà đầu tư đẩy nhanh các đợt bán tháo cổ phiếu.

Pan Weiting, một nhân viên kế toán 31 tuổi ở Thượng Hải, đã bán cổ phiếu trong những ngày vừa qua và đang có kế hoạch cắt giảm thêm nữa lượng cổ phần nắm giữ dù chỉ số CSI 300 đã tăng 2% chốt phiên giao dịch ngày 8/1.

Pan cho hay: "Các nhà quản lý đã can thiệp quá sâu vào thị trường và chúng tôi, những nhà đầu tư đôi khi bị thua lỗ, mà không biết phải làm sao. Hệ thống kỹ thuật không không phát huy hiệu quả, các nguyên tắc cơ bản cũng vậy".

Biến động của CSI 300 đã gây lên tình trạng cực đoan mạnh nhất trên thị trường toàn cầu trong tuần này, với thước đo biến động của chỉ số này trong 10 ngày qua lên mức cao nhất trong 4 tháng.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư khác vẫn giữ niềm tin vào thị trường, họ tin giá cổ phiếu sẽ tăng trong dài hạn. Chỉ số Shanghai Composite đã tăng hơn 3.000% kể từ khi giao dịch cổ phiếu lần đầu tiên được phép thực hiện vào năm 1990.

Với bà Hua nói trên, đợt bán tháo trong tuần này, bà cho biết, đã khiến bà và bạn bè lo ngại. Bà không nhìn thấy viễn cảnh tươi sáng của thị trường trong tình trạng hỗn loạn như hiện nay. Giờ đây, khi từ bỏ cổ phiếu, bà cho biết sẽ có nhiều thời gian để đi du lịch hơn là ngồi trước màn hình máy tính hàng ngày để theo dõi thị trường.

Tin mới lên