Tài chính

Góc nhìn chứng khoán: Phiên đối đầu kinh điển

(VNF) - VN-Index được kéo bật qua mốc 800 điểm, vượt đỉnh tháng 4/2020 đã thôi thúc nhà đầu tư mua vào cuồng nhiệt.

Góc nhìn chứng khoán: Phiên đối đầu kinh điển

VN-Index đã vượt lên trên đỉnh cao tháng 4 với thanh khoản rất lớn.

Thị trường đang được củng cố về mặt kỹ thuật để tạo nên phiên giao dịch bùng nổ hôm nay, hơn là xuất hiện thông tin hỗ trợ nào quá tốt. Cả VN-Index lẫn VN30-Index đóng cửa hôm qua đã ngay sát đỉnh cũ và đầu giờ hôm nay được kéo tiếp rất mạnh kết hợp với thanh khoản lớn. Về mặt kỹ thuật đó là tín hiệu đột phá thành công.

Nhà đầu tư theo trường phái kỹ thuật thường mua vào ở những điểm bùng nổ như vậy. Rất nhiều nhà đầu tư đã chờ đợi giây phút này và lượng tiền đổ vào thị trường cao đến mức choáng váng: Hai sàn đạt mức giao dịch tổng hợp tới gần 7.600 tỷ đồng. Kể cả những phiên có giao dịch thỏa thuận đột biến như ngày 6/5 vừa qua (thỏa thuận VHM) thì tổng giao dịch cũng chỉ hơn 6.700 tỷ đồng.

Riêng với giao dịch khớp lệnh, sàn HSX phiên này đạt xấp xỉ 6.300 tỷ đồng, tương đương thời điểm tháng 10/2018 và tương đương thời điểm đỉnh cao lịch sử tháng 3/2018. Thanh khoản đột biến xuất hiện ở tất cả các nhóm cổ phiếu, nhưng VN30 là cao nhất với mức tăng 92% so với hôm qua, Midcap chỉ tăng 45%, Smallcap tăng 44%.

Như vậy, nhà đầu tư đã ưu tiên giải ngân ở các blue-chips và điều này cũng tạo hiệu ứng bùng nổ ở chỉ số. VN-Index khi đạt đỉnh trong ngày đã tăng tới 3,66% so với tham chiếu, VN30-Index tăng 4,49%. Các cổ phiếu đạt giá trần ở thời điểm đỉnh này là HDB, PLX, TCB, VHM, VIC, VPB. Có thể thấy hai trong số 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM đều tăng hết biên độ. Ngoài ra các mã lớn khác cũng đạt mức tăng tối đa đều trên 4%: BID tăng 4,66%, VCB tăng 6,46%, SAB tăng 6,51%, VNM tăng 4,06%.

Đà tăng quá mạnh này cũng khuyến khích nhà đầu tư chốt lời, vì đến khi VN-Index đạt đỉnh 825 điểm, chỉ số này đã tăng xấp xỉ 8% chỉ trong vòng có 3 phiên. Mặt khác, rất nhiều cổ phiếu cũng bắt đầu chạm đến đỉnh cao hồi tháng 4, trong đó có VIC, GAS, SAB, BID.... Nhu cầu chốt lời tăng mạnh về cuối phiên giao dịch và cổ phiếu hầu hết bắt đầu hạ độ cao. Trong nhóm VN30, nhiều cổ phiếu hạ độ cao tới trên 2% so với đỉnh như VNM, CTG, MBB, MSN, FPT, STB, SSI, PLX, VRE, BID, BVH, SAB.

VN-Index cũng chịu áp lực và tụt dần xuống, đóng cửa còn tăng 2,16% so với tham chiếu. Như vậy thị trường đã không chịu sức ép quá lớn dù nhiều cổ phiếu tạo bull-trap trong phiên hôm nay. Mặt khác, chỉ số đóng cửa vẫn cao hơn đỉnh cũ (chốt 813,73 điểm) cho thấy cơ hội thực sự vượt đỉnh có xác suất cao.

Mức thanh khoản khổng lồ phiên này cũng thể hiện rất nhiều nhà đầu tư đứng ngoài đã bắt đầu lao vào thị trường. Thông thường sau các phiên đột biến gấp nhiều lần mức thanh khoản bình quân, thị trường rất khó đi tiếp. Tuy vậy hiện tại là thời điểm có dòng tiền mới vào và chưa thể đo đếm được quy mô. Chẳng hạn tuần cuối tháng 2/2018, thị trường xuất hiện 1 phiên giao dịch 8.000 tỷ, 2 phiên giao dịch 7.000 tỷ và 1 phiên 9.000 tỷ khớp lệnh nhưng sau đó vẫn tiếp tục tăng thêm 1 tháng nữa mới đạt đỉnh. Đó là do lượng tài khoản mở mới ở thời điểm đó cũng đạt kỷ lục.

Một yếu tố khá tích cực ở thời điểm này là khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng. Thực ra với con số giải ngân ròng hơn 36 tỷ đồng với cổ phiếu hai sàn (HSX mua ròng 55 tỷ với cổ phiếu) thì chưa có gì đáng kể. Tuy nhiên đây là tín hiệu có thể kết thúc đợt bán ròng hiện tại. Điều quan trọng là phải chờ thêm một vài phiên nữa để chắc chắn rằng khối ngoại đã thực sự quay lại mua, vì như hôm 27/3 vừa qua cũng là một phiên bất ngờ mua ròng, nhưng sau đó cả tháng 4 lại bị bán rất lớn.

Tin mới lên