Bất động sản

Hà Nội: 20 năm chưa thông được 1,3km đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

(VNF) - Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được phê duyệt gần 2 thập kỷ, tái khởi động vào 4 năm trước nhưng hiện vẫn vướng một số ngôi nhà, chưa thể thông tuyến.

Hà Nội: 20 năm chưa thông được 1,3km đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài qua gần 2 thập kỷ hiện ra sao?

Dự án xây dựng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được phê duyệt năm 2003 nhưng chậm tiến độ, kéo dài do vướng mặt bằng. Dự án này được UBND thành phố Hà Nội tái khởi động lại bằng Quyết định số 3213 ngày 26/6/2018 và giao UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là 342,624 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2022.
Ngày 8/3/2019, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được khởi công. Dự án có chiều dài khoảng 1,3km, bề rộng mặt cắt ngang từ 28,3 mét - 30 mét. Điểm đầu tuyến tại vị trí nút giao thông đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tuyến tại vị trí nút giao Voi Phục.
Theo ghi nhận của VietnamFinance, dự án này nhiều đoạn đã hoàn thành thảm nhựa, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh.
Trên tuyến đường này cũng đã có dự án chung cư hoàn thiện.

Hình ảnh đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài qua đường Chùa Láng.

Đoạn từ Bệnh viện Giao thông Vận tải đến đường Cầu Giấy hiện đang thi công cốt nền.
Đáng chú ý là dự án này qua gần 2 thập kỷ và được khởi động lại từ 4 năm trước nhưng vẫn vướng mặt bằng.
Theo ghi nhận, hiện còn một số nhà dân ở ngõ 14 Pháo Đài Láng chưa được giải phóng để làm đường.
Việc chậm trễ giải phóng mặt bằng khiến tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chưa thể thông hoàn toàn.
Lý do là một số hộ có kiến nghị, khiếu nại quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nội dung khiếu nại chủ yếu về giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, trong đó có các hộ cho rằng giá đất bồi thường UBND thành phố phê duyệt cho dự án quá thấp, chưa sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

Xem thêm: Khu đô thị mới Phú Thịnh của Vinaconex 21 ra sao sau 17 năm xây dựng?

Tin mới lên