Tiêu điểm

Hà Nội cách ly y tế 14 ngày đối với 7.500 người tại quận Đống Đa

(VNF) - UBND quận Đống Đa vừa ra các quyết định cách ly y tế đối với 7.500 người tại 5 phường trên địa bàn quận.

Hà Nội cách ly y tế 14 ngày đối với 7.500 người tại quận Đống Đa

Hà Nội cách ly y tế 14 ngày đối với 7.500 người tại quận Đống Đa.

Để đảm bảo yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND quận Đống Đa đã ban hành các quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại 5 phường.

Cụ thể, tại phường Văn Chương, quận Đống Đa thành lập vùng cách ly y tế 3 khu vực. Trong đó, khu vực 1 gồm toàn bộ khu dân cư số 3 và một phần khu dân cư số 6,8 với tổng số 1.800 người.

Khu vực 2 gồm một phần khu dân cư số 5,9 với tổng số 1.100 người. Khu vực 3 gồm một phần khu dân cư số 7,9 với tổng số 850 người. Tổng cộng, tại phường Văn Chương, quận Đông Đa thực hiện cách ly đối với 4.750 người.

Tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa cách ly đối với 1.880 người tại toàn bộ ngõ 163 phố Tôn Đức Thắng và ngõ Văn Hương (từ ngách 69 đến cuối ngõ giáp ranh với phường Văn Chương).

Tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa cách ly y tế đối với 50 người tại khu dân cư ngõ 1 phố Khâm Thiên, dãy chẵn từ số nhà 60 đến số 64, dãy lẻ từ số nhà 129 đến số 133.

Tại phường Thổ Quan, quận thực hiện cách ly y tế đối với 378 người tại ngách 85 ngõ Trung Tả, số nhà lẻ từ số 43 đến số 73 và số nhà chẵn từ số 28 đến số 72; hẻm 28/85 ngõ Trung Tả, số nhà lẻ từ 1 đến số 11, số nhà chẵn từ số 2 đến số 28; hẻm 43/85 ngõ Trung Tả, số nhà lẻ từ 3 đến số 45, số nhà chẵn từ 2 đến số 10; hẻm 47/85 ngõ Trung Tả, số nhà lẻ từ 3 đến 9 và số nhà chẵn từ 2 đến 10; từ số 3 đến số 45 hồ Văn Chương.

Tương tự, tại phường Văn Miếu, quận thực hiện cách ly y tế đối với 492 người tại ngõ 221 Nguyễn Khuyến; 40 Nguyễn Khuyến (từ nhà số 38-42); 26 Quốc Tử Giám (từ nhà số 4-34); số 18 phố Ngô Tất Tố; từ số nhà 61,63, 65, 67, 69, 71 ngõ 38 Ngô Sỹ Liên; toàn bộ tập thể 18 phố Ngô tất Tố; số nhà 35 phố Ngô Tất Tố.

Như vậy, tổng cộng đã có 7.500 nằm trong diện cách ly y tế trên địa bàn quận Đống Đa. Thời gian áp dụng cách ly y tế là 14 ngày, từ 19h ngày 13/8 đến 19h ngày 27/8.

Cho đến nay, dịch Covid-19 đang có những diễn biến khác phức tạp với chủng Delta. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4-13/8), số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố là 2.126 ca, trong đó số lây nhiễm ghi nhận ngoài cộng đồng 1.178 ca, số ca nhiễm trong khu vực đã được cách ly là 948 ca.

Tin mới lên