Xe

Hà Nội cấm những tuyến đường nào phục vụ giải đua xe F1?

(VNF) - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ giải đua xe công thức 1 (F1) Hà Nội-Việt Nam 2020.

Hà Nội cấm những tuyến đường nào phục vụ giải đua xe F1?

Hà Nội cấm những tuyến đường nào phục vụ giải đua xe F1?

Các khu vực cấm xe hoạt động

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, khu vực 1, khu vực tổ chức giải đua cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường gồm: đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ Trần Hữu Dực đến sân vận động Mỹ Đình); đường Tân Mỹ (đoạn từ Đỗ Xuân Hợp đến Lê Đức Thọ); đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Trần Hữu Dực vào trung tâm sự kiện); đường Vườn Cam (đoạn từ Lê Quang Đạo đến Lê Đức Thọ); đường Mễ Trì (đoạn từ Vũ Quỳnh đến vòng xuyến Châu Văn Liêm); đường Lê Quang Đạo (đoạn từ điểm mở dải phân cách trên đường Lê Quang Đạo đến nút giao Mễ Trì); đường Châu Văn Liêm (đoạn từ điểm mở dải phân cách trên đường Châu Văn Liêm đến nút giao Mễ Trì-Lê Quang Đạo), các đoạn ngõ giao cắt với đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Mễ Trì).

Hà Nội cấm toàn bộ các phương tiện xe tải lưu thông trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn

Khu vực 2 cấm tất cả các phương tiện xe tải có khối lượng chở hàng trên 3,5 tấn, xe khách trên 9 chỗ lưu thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi hạn chế được giới hạn bởi các tuyến đường từ nút giao Mai Dịch-Phạm Hùng-đường gom Đại lộ Thăng Long (hướng đi Hòa Lạc)-Miêu Nha-Xuân Phương-nút giao đường 70 mới trở vào trung tâm giải đua (khu vực sân vận động Mỹ Đình).

Trong thời gian tổ chức sự kiện (từ ngày 3-6/4), Hà Nội cấm toàn bộ các phương tiện xe tải lưu thông trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn (đoạn từ nút giao Mai Dịch đến nút giao đường 70 mới).

Phân luồng giao thông thế nào?

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, các phương tiện xe tải có khối lượng chở hàng trên 3,5 tấn, xe khách trên 9 chỗ có nhu cầu đi từ Mai Dịch đến đường 70 và ngược lại đi theo hướng nút giao Mai Dịch-Phạm Hùng-đường gom Đại lộ Thăng Long-Miêu Nha-Xuân Phương-nút giao đường 70 mới và ngược lại.

Các phương tiện xe tải có khối lượng chở hàng từ 3,5 tấn trở xuống được phép hoạt động trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu đoạn từ nút Mai Dịch đến đường 70. Cấm các phương tiện đi từ Hồ Tùng Mậu vào các tuyến đường hướng về trung tâm giải đua.

Các phương tiện ra vào làng Phú Đô lưu thông qua 2 cổng trên Đại lộ Thăng Long và Châu Văn Liêm. Phương tiện từ khu Mỹ Đình 2 lưu thông trên tuyến đường Mỹ Đình 2, Mỹ Đình, Thiên Hiền... và các đường ngõ kết nối.

Các phương tiện xe khách có nhu cầu vào Bến xe Mỹ Đình được phép hoạt động trên tuyến đường Nguyễn Hoàng (đoạn từ Phạm Hùng đến Trần Bình).

Các phương tiện xe buýt, xe phục vụ sự kiện (có phù hiệu), vệ sinh môi trường, xe đưa đón học sinh được phép hoạt động.

Từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, các phương tiện xe tải có khối lượng chở hàng từ 3,5 tấn trở xuống, xe khách trên 9 chỗ được phép hoạt động trên các tuyến đường thuộc phạm vi hạn chế được giới hạn bởi các tuyến đường từ nút giao Mai Dịch-Phạm Hùng với đường gom Đại lộ Thăng Long (hướng đi Hòa Lạc)-Miêu Nha-Xuân Phương-nút giao đường 70 mới trở vào trung tâm giải đua (khu vực sân vận động Mỹ Đình).

Bố trí 69 chốt chặn để đảm bảo giao thông

Về bố trí các chốt trực, tại khu vực 1 bố trí 18 chốt thực hiện việc cấm triệt để các phương tiện lưu thông vào các tuyến phố và khu vực.

Các chốt vòng 2 gồm 28 chốt thực hiện việc hạn chế các phương tiện vào các khu vực cấm, phân luồng chống ùn tắc giao thông.

Các chốt phân luồng từ xa gồm 23 chốt thực hiện việc chống ùn tắc giao thông tại các nút giao thông trên các các tuyến đường, phố liên quan đến sự kiện theo sự điều chỉnh lộ trình của của một số tuyến xe buýt và các phương tiện khác vòng tránh không đi vào khu vực cấm.

Thành phố sẽ bố trí 27 điểm trông giữ phương tiện với diện tích hơn 322.000m2, đáp ứng 14.235 chỗ đỗ; điều chỉnh tạm thời lộ trình đối với 7 tuyến buýt (tuyến số 50, 74, 87, CNG01, 26, 84, 104) và giữ nguyên lộ trình 1 tuyến (tuyến số 49).

Thời gian phân luồng từ ngày 26/3 đến hết ngày 8/4.

Xem thêm: Ngày 11/3 sẽ quyết định ‘số phận’ giải đua F1 tại Hà Nội

Tin mới lên