Bất động sản

Hà Nội công khai 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Ngày 22/3, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, lần đầu tiên Hà Nội đã công bố công khai danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Hà Nội công khai 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Mục đích của việc đăng công khai này là nhằm đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp, người dân phải có trách nhiệm vào cuộc giải quyết dứt điểm trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

"Những trường hợp được nêu tên do vi phạm tồn tại khó giải quyết, qua đây chính quyền địa phương phải vào cuộc xử lý.

Trong quá trình giải quyết, xử lý vi phạm nếu chính quyền địa phương phát sinh khó khăn sẽ báo cáo các cơ quan liên quan của thành phố để cùng phối hợp.

Còn trường hợp vượt quá thẩm quyền, các ngành sẽ có trách nhiệm báo cáo thành phố để có hướng tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình xử lý vi phạm", lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Trong danh sách 43 trường hợp vi phạm được công khai lần đầu này, dẫn đầu đó là quận Hoàn Kiếm với 8 trường hợp vi phạm, quận Hai Bà Trưng có 7 trường hợp; quận Thanh Xuân, huyện Thanh Trì đều có 5 trường hợp; quận Ba Đình là 3 trường hợp vi phạm…

Đáng chú ý, trong đợt công khai này có những dự án lớn như: tòa nhà 8B Lê Trực (phường Điện Biên - Ba Đình) và Chung cư 93 Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ - Hai Bà Trưng) đều của Công ty cổ phần May Lê Trực; Dự án nhà ở thấp tầng 108 Nguyễn Trãi tại số 108 Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư; Chung cư cao cấp Hòa Bình Green City số 505 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) của Công ty TNHH Hòa Bình Green City; Tòa 04-HH02 - thuộc DA Khu chức năng Đô thị Đại Mỗ (phường Đại Mỗ - Nam Từ Liêm) do Công ty cổ phần ALASKA làm chủ đầu tư.

Cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, sau quá trình đăng công khai danh sách các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, Sở sẽ cùng các ngành liên quan kiểm tra giám sát các địa phương xử lý sai phạm để kịp thời đôn đốc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội sẽ xin ý kiến lãnh đạo thành phố để tiếp tục đăng công khai những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng khác trên địa bàn.

Tin mới lên