Tiêu điểm

Hà Nội lên phương án cách ly tổ dân phố, yêu cầu quán bar, karaoke tạm đóng cửa hết tháng 3

(VNF) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quán bar, karaoke... tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3. Thành phố cũng sẽ xây dựng phương án cách ly một tổ dân phố, thôn, xóm, xã, phường.

Hà Nội lên phương án cách ly tổ dân phố, yêu cầu quán bar, karaoke tạm đóng cửa hết tháng 3

Hà Nội xây dựng phương án cách ly một tổ dân phố, thôn, xóm, xã, phường.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố tập trung chỉ đạo hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng chống dịch.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài để tập trung chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Ngoại vụ tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; trường hợp đặc biệt phải báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép.

Chủ tịch TP. Hà Nội cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án cách ly một tổ dân phố, thôn, xóm, xã, phường;

Đặc biệt, cần phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục điều tra rà soát, xác định nơi lưu trú, cư trú của tất cả những người đi trên chuyến bay số hiệu VN0054 của VietnamAirlines xuất phát từ Vương quốc Anh về đến Hà Nội ngày 2/3/2020 và các trường hợp có tiếp xúc gần để có hướng dẫn và thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Trong buổi họp giao ban của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. Hà Nội sáng nay (13/3), Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đưa ra nhiều chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc và quận, huyện về công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, ông Chung yêu cầu tất cả khách sạn, cơ sở lưu trú rà soát khách đến từ vùng dịch; cung cấp thông tin từ 3/3 đến nay, đặc biệt khách đến từ Anh, Italy; các trường hợp có biểu hiện ho, sốt phải lập tức đưa đi cách ly.

Bên cạnh đó, công dân Việt Nam đi du lịch, làm việc... từ các nước châu Âu, châu Mỹ về Hà Nội từ 1/3 đến nay cũng được đề nghị chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế tối đa tiếp túc với người khác và thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly khi được yêu cầu.

Với các quán bar, karaoke, các chương trình ca nhạc, các di tích trên địa bàn Hà Nội, kể cả ngoại thành, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải phun khử khuẩn và tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế chuẩn bị đủ cơ sở vật chất sẵn sàng cách ly tại bệnh viện, tập huấn cho nhân viên y tế trong chăm sóc người nhiễm Covid-19, đảm bảo tránh lây nhiễm từ người bệnh sang đội ngũ y, bác sĩ...

“Bài học ở Bình Thuận vẫn còn nguyên giá trị, chúng ta chỉ cần lơ là một chút là con số lây nhiễm tăng lên rất nhanh. Tôi tin những ngày tới nguy cơ lây nhiễm rất cao,” ông Chung nói.

Tin mới lên