Tiêu điểm

Hà Nội phân công lại nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch sau khi ông Chử Xuân Dũng bị bắt

(VNF) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tạm thời điều chỉnh phân công công tác của phó chủ tịch UBND thành phố sau khi ông Chử Xuân Dũng bị bắt vì tội "Nhận hối lộ".

Hà Nội phân công lại nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch sau khi ông Chử Xuân Dũng bị bắt

Ông Chử Xuân Dũng bị bắt vì tội "Nhận hối lộ".

Theo đó, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác khoa học và công nghệ; lao động, dạy nghề, việc làm và các vấn đề xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; văn hóa; thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ông Sơn cũng được phân công theo dõi và chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Kinh Tế và Đô Thị, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội, Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội.

Đồng thời theo dõi, phối hợp chỉ đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội; làm trưởng một số ban chỉ đạo, chủ tịch một số hội đồng cấp thành phố...

Cũng tại thông báo này, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác giáo dục, đào tạo; thông tin, truyền thông. Ngoài ra, ông Hải cũng được phân công theo dõi và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường đại học Thủ đô, các trường cao đẳng thuộc thành phố; theo dõi các quận, huyện gồm Long Biên, Tây Hồ, Hoài Đức, Hoàng Mai, Gia Lâm và làm nhiệm vụ trưởng một số ban chỉ đạo, chủ tịch một số hội đồng cấp thành phố.

Hiện tại, ngoài 2 vị trên, UBND thành phố còn có 3 phó chủ tịch khác gồm: ông Nguyễn Mạnh Quyền, ông Nguyễn Trọng Đông và ông Dương Đức Tuấn.

Trước đó, ngày 22/12, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, về tội Nhận hối lộ liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đã họp để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Chử Xuân Dũng.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ vi phạm của ông Dũng, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thấy ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân từ nước ngoài về nước cách ly tại Hà Nội.

Những việc làm của ông Dũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội. Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng.

Tin mới lên