Tiêu điểm

Hà Tĩnh: Chìm tàu gần cảng Sơn Dương, 2 người nguy kịch, 10 người mất tích

(VNF) - Trao đổi với VietnamFinance, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh Nguyễn Văn Bình cho biết tàu Thành Công 999 có tải trọng hơn 6.000 tấn chở 11 thuyền viên và 1 khách vừa bị chìm tại vị trí cách cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh 10km.

Hà Tĩnh: Chìm tàu gần cảng Sơn Dương, 2 người nguy kịch, 10 người mất tích

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, vào lúc 11h40 ngày 31/10, tàu Thành Công 999 có trọng tải 6.095,6 tấn, hành trình đi từ Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh, khi cách cảng khoảng 10km thì gặp sự cố máy lái trong khi thời tiết trên biển rất xấu.

Đến khoảng 11h53 cùng ngày (31/10), các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu bị chìm.

Thời điểm tàu chìm, trên tàu có 11 thuyền viên và 1 hành khách. Hiện tại vùng biển Hà Tĩnh đang có gió giật cấp 7 - 8, sóng cao 3 - 5m. Tàu Thành Công 999 bị chìm ở vị trí 180 07’ 44 vĩ độ Bắc; 1060 29’ 13 kinh độ Đông.

"Trước khi tàu chìm, các thuyền viên gọi điện báo về cho nhà chức trách. Hiện nay, đã cứu vớt được 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, 10 người còn lại đang mất tích. Chúng tôi đang nỗ lực, tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn lại", ông Bình thông tin.

Hai thuyền viên vừa được lực lượng Cảnh sát biển 3005 cứu tại cảng Hòn La là Trần Quang Hải (SN 1957, trú tại Hà Tĩnh) và Vũ Văn Tuyên (SN 1989, trú tại Nam Định). Hiện tinh thần 2 thuyền viên được cứu đang hoảng loạn.

VietnamFinance sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất về tình hình các thuyền viên và khách gặp nạn trên tàu Thành Công.

 

Tin mới lên