Tiêu điểm

Hà Tĩnh: Đã tìm thấy thuyền viên cuối cùng vụ đắm tàu ở cảng Sơn Dương

(VNF) - Sáng 5/11, trao đổi với VietnamFinance, giám đốc Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh Trương Minh Tuấn cho biết đã tìm thấy thi thể thuyền viên bị mất tích trọng vụ chìm tàu Thành Công 999 tại Cảng Sơn Dương vừa qua.

Hà Tĩnh: Đã tìm thấy thuyền viên cuối cùng vụ đắm tàu ở cảng Sơn Dương

Lục lượng cứu hộ cứu nạn tàu Thành Công 999 chìm ở cảng Sơn Dương

5h hôm nay (5/11), tại xã Nghi Thuỷ Bắc, Quảng Bình, lực lượng cứu hộ cứu nạn tàu Thành Công 999 đã tìm thấy thi thể thuyền viên Nguyễn Thanh Định (trú tại Nam Định) bị sóng cuốn trôi mất tích trước đó.

"Phía gia đình đã xác nhận thi thể thuyền viên mất tích Nguyễn Thanh Định trong vụ chìm tàu ở cảng Sơn Dương", ông Tuấn thông tin.

Trước đó, như VietnamFinance đã đưa tin, ngày 30/10, tàu hàng Thành Công 999 chở theo 5.000 tấn bột đá cùng 12 thuyền viên và 1 nhân viên nấu ăn rời cảng Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vào cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh).

Đến 11h30 ngày 31/10, tàu cách cảng Sơn Dương (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khoảng 10 hải lý thì gặp sự cố chìm tàu. Tất cả 13 người trên tàu ôm phao nhảy xuống biển.

Đến 15h20 ngày 31/10, tàu Cảnh sát Biển mang số hiệu 3005 đã cứu vớt được 2 thuyền viên gần khu vực tàu bị nạn và cấp cứu nạn nhân trên tàu. 

Khoảng 19h cùng ngày, 9 thuyền viên và 1 hành khách gặp nạn trên tàu đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy và cứu vớt an toàn. Thuyền viên Nguyễn Thanh Định là người cuối cùng leo lên tàu cảnh sát biển nhưng không may bị rơi xuống, sóng cuốn mất tích.

Theo lãnh đạo cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh, hiện tại vị trí tàu Thành Công 999 được xác định chìm ở vị trí tọa độ 1807’44’’N - 106029’13’’E, cách đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) 11 hải lý về hướng Đông

"Các bộ phận chuyên môn đã xác định được tọa độ, vị trí tàu đắm và đang lên phương án trục vớt. Do tàu chìm ở vị trí sâu, sóng lớn cùng với thời tiết xấu, phía cảng vụ đang phối hợp với chủ tàu để lập phương án trục vớt an toàn nhất", ông Tuấn cho biết.

Tin mới lên