Bất động sản

Hải Phòng gọi 500 triệu USD vốn FDI cho 4 dự án giao thông trọng điểm

Theo thông tin từ trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hải Phòng, giai đoạn từ 2016 – 2020, trên địa bàn thành phố có 4 dự án giao thông trong điểm kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư tới gần 500 triệu USD.

Hải Phòng gọi 500 triệu USD vốn FDI cho 4 dự án giao thông trọng điểm

Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Bốn dự án kêu gọi FDI đầu tư vào Hải Phòng bao gồm: dự án Hầm đường bộ từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đi đảo Vũ Yên; Nút giao thông khác mức Hồ Sen Cầu Rào 2 – Nguyễn Văn Linh; Cầu Hải Thành (trên vành đai 3) đoạn từ đường tỉnh 353 đến nút giao Tân Vũ và cầu Bến Lâm.

Trong đó, dự án nút giao thông khác mức Hồ Sen Cầu Rào 2 – Nguyễn Văn Linh trên địa bàn quận Lê Chân và quận Hải An có diện tích sử dụng đất 6 ha, tổng vốn đầu tư 17 triệu USD.

Trước đó, dự án đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 nối trung tâm thành phố với trung tâm quận Lê Chân và trung tâm quận Dương Kinh, giai đoạn 1 từ cầu Rào 2 đến nút giao Nguyễn Văn Linh) đã hoàn thành. Giai đoạn 2 của dự án từ đường Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường chợ Con.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hệ thống giao thông của thành phố theo hướng Bắc - Nam, tạo thành trục giao thông hướng tâm nối liền khu vực trung tâm thành phố với Quốc lộ số 5 và khu du lịch Đồ Sơn. Đồng thời, phát huy hiệu quả khai thác đường Phạm Văn Đồng, Cầu Rào 2 và toàn tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, giảm tải cho tuyến đường Cầu Đất - Lạch Tray - Cầu Rào.

Việc đầu tư xây dựng dự án cơ bản phù hợp với quy hoạch chung xây dựng TP. Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050, tạo điều kiện khai thác quỹ đất hai bên đường, thu hút đầu tư, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của quận Lê Chân và thành phố.

Dự án thứ hai là Hầm đường bộ từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đi đảo Vũ Yên trên địa bàn quận Hải An và huyện Thuỷ Nguyên. Dự án hầm đường bộ có chiều dài 350m, được xây dựng 4 làn xe. Diện tích sử dụng đất 8,1ha với vốn đầu tư 180 triệu USD.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP. Hải Phòng đi đảo Vũ Yên, góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Hai dự án còn lại là Cầu Hải Thành (trên vành đai 3), đoạn từ đường tỉnh 353 đến nút giao Tân Vũ trên địa bàn quận Dương Kinh và huyện Hải An. Dự án có chiều dài 5 km được xây dựng 12 làn xe. Diện tích sử dụng đất 40 ha với tổng vốn đầu tư 135 triệu USD.

Bên cạnh đó là dự án Cầu Bến Lâm, quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên. Dự án có chiều dài 1.300m được xây dựng 10 làn xe với diện tích sử dụng đất 6 ha. Tổng vốn đầu tư toàn dự án dự kiến là 160 triệu USD.

Tin mới lên