Bất động sản

Hải Phòng muốn Aeon Mall xây trung tâm thương mại thứ 2 tại huyện Thủy Nguyên

(VNF) - Theo ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng, thành phố đang đề nghị Aeon Mall triển khai trung tâm thương mại thứ 2 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Hải Phòng muốn Aeon Mall xây trung tâm thương mại thứ 2 tại huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng đang đề nghị triển khai trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng thứ 2. (Ảnh minh hoạ)

Lãnh đạo TP. Hải Phòng vừa có buổi tiếp đoàn công tác của đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ông Yamada Takio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại cuộc tiếp, ông Lê Văn Thành chào mừng đoàn công tác của đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tới thăm TP. Hải Phòng, tham dự sự kiện khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân.

Lãnh đạo thành phố đánh giá việc ra đời trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân đã minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả của Hải Phòng và các doanh nghiệp Nhật Bản.

"Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân đã thu hút rất lớn lượng người đến tham quan mua sắm. Dự kiến trong thời gian tới, lượng khách sẽ còn tiếp tục tăng cao khi thu hút không chỉ người tiêu dùng thành phố mà còn cả các tỉnh, thành phố lân cận", Bí thư Thành ủy Hải Phòng nói.

Ông Lê Văn Thành cũng cho biết thành phố đang đề nghị triển khai trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng thứ 2 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. 

Trước đó như VietnamFinance đã thông tin, ngày 24/12, Aeon Mall Việt Nam đã chính thức tổ chức lễ khai trương trung tâm thương mại AEON Mall Hải Phòng Lê Chân.

Đây là dự án thứ 6 của tập đoàn Aeon tại Việt Nam và cũng là trung tâm thương mại đầu tiên ngoài Hà Nội, TP. HCM, được đầu tư và vận hành bởi Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam.

Mới đây, tại hội nghị kết nối đầu tư Nhật Bản – Thanh Hóa năm 2020, UBND tỉnh Thanh Hoá và Công Ty TNHH Aeon Việt Nam cũng đã ký kết bản ghi nhớ về việc thực hiện đầu tư dự án trung tâm thương mại Aeon Mall tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo nội dung bản ghi nhớ, dự án trung tâm thương mại Aeon Mall tại tỉnh Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư là 190 triệu USD với tiêu chuẩn Nhật Bản.

Tin mới lên