Bất động sản

Hải Phòng sẵn sàng chi 1.000 tỷ đồng chống dịch Covid - 19

(VNF) - Tại cuộc họp bất thường HĐND thành phố Hải Phòng sáng ngày 12/3/2020, 100% đại biểu nhất trí phương án chi 1.000 tỷ đồng để phòng chống dịch bện Covid -19 với kịch bản 1.000 bệnh nhân dương tính. Được biết, nguồn kinh phí này sẽ giao cho UBND thành phố chủ động điều hành theo diễn biến thực tế của dịch bệnh.

Hải Phòng sẵn sàng chi 1.000 tỷ đồng chống dịch Covid - 19

Hải Phòng là địa phương đầu tiên chi 1.000 tỷ đồng chống dịch Covid - 19

Trước mắt, thành phố sẽ đầu tư gần 127 tỷ đồng để mua sắm thiết bị, phương tiện, vật tư tiêu hao, hóa chất, khẩu trang..cho công tác phòng chống dịch như máy thở cao tần, máy lọc máu, xe cứu thương… hỗ trợ cho các bệnh nhân cách ly tập trung với mức 65.000đ/người/ngày, gỗ trợ cho người dân trong vùng cách ly với mức 45.000đ/người/ngày.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, để có nguồn lực thực hiện, sẽ tiết kiệm giảm chi 10% trong chi thường xuyên trừ tiền lương và phụ cấp, 1 phần từ nguồn ngân sách dự phòng năm 2020, đồng thời, dừng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2020, Lễ hội nghề cá Cát Bà, Liên hoan du lịch Đồ Sơn và Lễ gặp mặt kỷ niệm, tặng quà cho các hộ gia đình trên toàn địa bàn nhân dịp kỷ niệm 65 năm Giải phóng Hải Phòng để chuyển nguồn kinh phí đã phân bổ cho các sự kiện trên cho công tác phòng chống dịch.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, tính đến 7h ngày 12/3/2019, trên toàn địa bàn không có ca mắc dương tính, không có bệnh nhân tử vong, 103/107 ca nghi nhiễm có kết quả âm tính, 4 ca đang chờ kết quả xét nghiệm. Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng – Phạm Thu Xanh cho biết,  để chủ động phòng chống, thành phố đã thành lập 5 trung tâm cách ly tập trung và tổ chức cách ly tại nhà, khu lưu trú, công tác cách ly đều đảm bảo qui định, an toàn.

Ảnh: ông Lê Văn Thành, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

Tại Kỳ họp, ông Lê Văn Thành, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và người dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động tự phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và ý thức tự giác với cộng đồng xã hội, cùng đoàn kết, đồng lòng trong việc chống đại dịch.

Hiện, các hoạt động kinh tế trên địa bàn đang bị ảnh hưởng khá lớn từ dịch bệnh, trong 2 tháng đầu năm 2020, thu từ xuất nhập khẩu mới đạt hơm 7,6 nghìn tỷ giảm 21% so với cùng kỳ, thu nội địa đạt trên 4,9 nghìn tỷ hụt 564 tỷ theo tiến độ kế hoạch.

Tuy nhiên, theo Bí thư Hải Phòng thì việc thành phố quyết định lập nguồn ngân sách chuyên dùng cho việc phòng chống dịch Covid – 19 là vô cùng cần thiết để nâng cao tính chủ động trước mọi diễn biến phức tạp của dịch bệnh và nhằm duy trì ổn định kinh tế xã hội thành phố.

Ông Thành nhấn mạnh: “chúng ta không thể vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi sự an toàn, sức khỏe của người dân”.

Tin mới lên