Tài chính

Hải quan Hà Tĩnh hụt thu do... Formosa giảm nhập máy móc thiết bị

Chi cục Hải quan Vũng Áng nói riêng, Cục Hải quan Hà Tĩnh nói chung đã có một năm không hoàn thành nhiệm vụ vì lý do chỉ tiêu được giao cao quá khả năng thực tế

Hải quan Hà Tĩnh hụt thu do... Formosa giảm nhập máy móc thiết bị

Chi cục Hải quan Vũng Áng nói riêng, Cục Hải quan Hà Tĩnh nói chung đã có một năm không hoàn thành nhiệm vụ vì lý do chỉ tiêu được giao cao quá khả năng thực tế. Đây có lẽ là một trong những ví dụ điển hình về chuyện "giao chỉ tiêu" trong bối cảnh ngân sách khó khăn hiện nay.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hà Tĩnh, năm 2015, cơ quan này được giao thu 5.400 tỷ đồng. Trong số này, Chi cục Hải quan Vũng Áng được giao thu 5.200 tỷ đồng với cơ sở tính toán là số thu của các năm trước.

Tuy nhiên, số liệu thống kê cuối năm cho thấy Cục Hải quan Hà Tĩnh chỉ thu được 5.035 tỷ đồng, trong khi Chi cục Hải quan Vũng Áng chỉ thu được 4.884 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2014, Cục Hải quan Hà Tĩnh bất ngờ có sự đột phá mạnh mẽ về thu ngân sách, với tổng thu ngân sách đạt 6.366,7 tỷ đồng, tăng 498% so với cùng kỳ năm 2013; đạt 606,3% dự toán Bộ Tài chính giao mà nguyên nhân là do siêu dự án Formosa tăng cường nhập khẩu máy móc thiết bị để hoàn thiện tổ hợp Formosa.

Còn năm 2015, việc thu ngân sách của Hải quan Hà Tĩnh đã không được thuận lợi như năm 2014, mà nguyên nhân là do mặt hàng khoáng sản xuất khẩu giảm về số lượng và giá trị dẫn đến nguồn thu thuế xuất khẩu mặt hàng này giảm; trong khi việc nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho các hạng mục công trình cho siêu dự án Formosa đã cơ bản hoàn thành, dẫn tới việc thuế thu từ nguồn này giảm mạnh.

Không chỉ vậy, sau sự cố ngày 14/5/2014, Chính phủ, các bộ, ngành đã có nhiều chính sách hỗ trợ khắc phụ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh đối với Formosa, trong đó có việc mở rộng thêm đối tượng được ưu đãi miễn thuế nhập khẩu nên cũng đã làm giảm đáng kể nguồn thu thuế nhập khẩu trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Cho đến nay, vẫn chưa rõ Cục Hải quan Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan Vũng Áng đã được giao chỉ tiêu năm 2016 ra sao, tuy nhiên một thực tế là nguồn thu từ Formosa chắc chắn sẽ giảm do siêu dự án này đã cơ bản hoàn thành giai  đoạn I, mới đây đã cho ra lò mẻ thép cán nóng đầu tiên.

Một lãnh đạo Hải quan Hà Tĩnh thừa nhận việc không hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2015 là 'do dự toán giao từ trên xuống cao quá, dù đã rất cố gắng nhưng không thể hoàn thành được".

Tin mới lên