M&A

Hai sàn chứng khoán hàng đầu châu Âu sẽ sáp nhập?

(VNF) - Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE) thông báo đang đàm phán về việc sáp nhập với sàn chứng khoán Deutsche Boerse của Đức nhằm tạo ra nhà điều hành sàn chứng khoán lớn nhất châu Âu.

Hai sàn chứng khoán hàng đầu châu Âu sẽ sáp nhập?

Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE) cho biết trong tuyên bố đã có cuộc cuộc thảo luận chi tiết về khả năng hợp nhất với sàn Deutsche Boerse. Theo đó Deutsche Boerse sẽ sở hữu 54,4% cổ phần và LSE nắm giữ 45,6% cổ phần còn lại.

Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu của cả hai bên tăng mạnh, cổ phiếu LSE tăng 18,7% và Deutsche Boerse lên 8,3%.

Vụ sáp nhập hoàn toàn bằng cổ phiếu này sẽ tạo ra một công ty mới có giá trị khoảng 20 tỷ bảng Anh (tương đương 28,3 tỷ USD) theo giá đóng cửa ngày 23/2. Nếu thành công, công ty sau sáp nhập có khả năng trở thành một tập đoàn ngang hàng với các công ty CME Group và Intercontinental Exchange - nhà điều hành Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ).

Trước đó, năm 2000, Deutsche Boerse đã đàm phán với LSE vào năm 2000 về khả năng sáp nhập nhưng không thành công và tiếp tục lần đàm phán thất bại vào cuối năm 2004 khi Deutsche Boerse cũng đưa ra đề xuất sáp nhập 1,3 tỷ bảng Anh nhưng đã bị từ chối.

Ngoài cổ đông, thương vụ này cần phải nhận được sự phê chuẩn từ các nhà chức trách của hai nước Anh và Đức cũng như Ủy ban châu Âu (EC).

Tin mới lên