Tiêu điểm

Hai thứ trưởng Bộ Tài chính đã đăng ký bắt taxi đi làm

(VNF) - Tại buổi họp báo chuyên đề chiều ngày 27/9, đại diện Bộ Tài chính cho biết, Thứ trưởng Vũ Thị Mai và Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã đăng ký bắt taxi đi làm.

Hai thứ trưởng Bộ Tài chính đã đăng ký bắt taxi đi làm

Từ ngày 1/10 tới đây, Bộ Tài chính sẽ chính thức triển khai chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công đối với các chức danh thứ trưởng, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (tổng cục trưởng và tương đương) trực thuộc bộ. 

Theo quyết định của Bộ Trưởng Tài chính, 6 vị Thứ trưởng của Bộ này sẽ được khoán tiền sử dụng xe công từ 3,96 triệu đồng đến mức cao nhất là 9,9 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí và Thứ trưởng Trần Xuân Hà sẽ có mức khoán kinh phí sử dụng là 9,9 triệu đồng/tháng (với số km khoán tương đương là 15 km/lượt). Thứ trưởng Vũ Thị Mai và Thứ trưởng Trần Văn Hiếu được áp dụng mức kinh phí sử dụng xe công là 5,28 triệu đồng, tương đương với số km đi là 8 km/lượt. Chỉ có Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải được áp dụng mức khoán thấp nhất với số tiền 3,96 triệu đồng do khoảng cách đi lại là 6 km/lượt.

Quyết định khoán tiền xe công cho 6 thứ trưởng của Bộ Tài chính được xem là động thái nhằm tạo ra tiền lệ cho vấn đề khoán xe công đang được xem là gây nhiều lãng phí hiện nay. 

Tại buổi họp báo chuyên đề chiều ngày 29/9, mặc dù không thông tin cụ thể về con số sẽ tiết kiệm được từ việc khoán xe công, song ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết đây là giai đoạn chuyển tiếp để khoán xe. Theo đó, Bộ Tài chính là cơ quan đầu tiên ban hành quyết định áp dụng cơ chế khoán với các thứ trưởng, tổng cục trưởng.

Ông Ngô Chí Tùng, Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính, cho biết một số lãnh đạo như Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh đã đăng ký taxi đi làm. Đồng thời, văn phòng Bộ sẽ phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính nghiên cứu, tính toán để sắp xếp lại xe chức danh và đội ngũ lái xe. Theo đó, "mục tiêu là sẽ giảm số lượng nhưng những người lái xe cũng là công chức của bộ nên không thể cùng lúc cho nghỉ việc", ông Tùng cho biết.

Về việc sắp xếp xe công, Bộ Tài chính cho hay đã báo cáo Thủ tướng, trong đó xác định rõ số lượng xe, thừa thiếu ra sao và có văn bản gửi cho từng bộ ngành, địa phương về định mức. Những đơn vị thừa hay thiếu xe có thể sắp xếp trong nội bộ. Những xe quá cũ thì bán thanh lý và nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Theo ông Thắng, thống kê hiện có khoảng trên 37.000 xe công. Sau khi sắp xếp thì thừa ra mấy nghìn xe và không để tình trạng "ông nào tiêu chuẩn 2 xe mà được giữ 3 xe".

Đáng lưu ý, tại buổi họp báo, Bộ Tài chính đã thông tin về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới. Trong đó, vấn đề tài sản công của nước ta hiện nay là bao nhiêu là vấn đề cần cơ quan có thẩm quyền phải công khai, minh bạch. 

Ông Trần Đức Thắng cho hay, tổng tài sản công của nhà nước hiện nay vào khoảng 104.000 tỷ đồng bao gồm 4 loại tài sản là khuôn viên đất, nhà trên đất, ô tô và những tài sản có giá trị trên 500 triệu đồng. Con số này chưa kể nhóm tài sản hạ tầng, hầm mỏ, tài nguyên khoáng sản, các tuyến đường từ trung ương đến địa phương, các công trình cấp thoát nước,...

Tin mới lên