Bất động sản

Hàn Quốc đề nghị Việt Nam công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa 2 nước

(VNF) - Phía Hàn Quốc đề nghị Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam ủng hộ, thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa 2 nước.

Hàn Quốc đề nghị Việt Nam công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa 2 nước

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tiếp ông Kim Chang Yong, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Kim Chang Yong, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, về việc đàm phán và ký kết thỏa thuận giữa 2 Chính phủ nhằm công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa 2 nước.

Tại buổi tiếp, ông Kim Chang Yong cho biết hiện số lượng công dân Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Việt Nam rất lớn, số lượng công dân Việt Nam tại Hàn Quốc cũng vậy. Ngoài ra còn có lượng khách du lịch, công tác.

Vì thế, việc Việt Nam và Hàn Quốc hiện chưa công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa 2 nước phần nào gây khó khăn cho công dân nước này khi làm việc, du lịch tại nước kia.

Do đó, ông Kim Chang Yong đề nghị Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam ủng hộ, thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa 2 nước sớm được tiến hành. 

“Việc đàm phán, ký kết thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước”, ông Kim Chang Yong nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết Bộ Giao thông Vận tải luôn ủng hộ chủ trương cần tiến hành ký kết thỏa thuận về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa 2 nước để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Vấn đề này đã được đặt ra cách đây khoảng 1 năm, đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã nghiên cứu, tiến hành các bước thủ tục để đi đến ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ. Bộ cũng đã làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan khác về việc này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết vẫn còn nhiều thủ tục cần tiến hành, trước khi trình Chính phủ. Thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan hữu quan để đẩy nhanh tiến trình.

Tin mới lên