Tài chính quốc tế

Hàn Quốc ghi nhận thêm 30 ca nhiễm, quy mô hỗ trợ dịch tới 124 tỷ USD

Hàn Quốc đã có 10.480 người nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó 211 người đã tử vong, 7.243 ca đã được chữa khỏi.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 30 ca nhiễm, quy mô hỗ trợ dịch tới 124 tỷ USD

Trạm xét nghiệm Covid-19 lưu động tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 11/4 cho biết tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này tăng thêm 30 ca lên thành 10.480 người.

Số ca tử vong do Covid-19 tăng thêm 3 ca lên 211 người.

Cũng theo KCDC, đã có thêm 126 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hàn Quốc hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 7.243 người.

Quy mô hỗ trợ phòng chống dịch của Hàn Quốc lên tới 124 tỷ USD

Thông cáo báo chí của Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 10/4 cho biết, tính cả những đối sách đề ra trong cuộc họp kinh tế khẩn cấp lần thứ tư diễn ra ngày 8/4 vừa qua, quy mô hỗ trợ phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra của Xứ sở Kim chi đã lên tới con số 150.000 tỷ won (khoảng 124 tỷ USD).

Nếu gộp cả khoản trợ cấp gián tiếp (như kéo dài kỳ hạn, tạm hoãn thời gian thanh toán khoản vay...), ước tính quy mô hỗ trợ phòng dịch lần này của Hàn Quốc lên tới 349.000 tỷ won (khoảng 289 tỷ USD).

Theo Bộ trên, chính sách hỗ trợ thiệt hại thực tế như gói hỗ trợ dân sinh và kinh tế thông qua ngân sách bổ sung được chi theo ba giai đoạn là 32.000 tỷ won (khoảng 26 tỷ USD); chính sách ổn định tài chính 100.000 tỷ won (khoảng 82 tỷ USD); các biện pháp bổ sung như gói hỗ trợ khẩn cấp, giảm phí an sinh xã hội và hỗ trợ bảo lãnh cho doanh nghiệp xuất khẩu là 20.000 tỷ won (khoảng 16,5 tỷ USD).

Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng kỳ vọng các đối sách như: hoãn nộp thuế và phí bảo hiểm an sinh xã hội; kéo dài kỳ hạn nộp thuế; gia hạn thời gian trả nợ và bảo lãnh của các cơ quan tài chính; hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ; giải ngân ngân sách sớm cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và đặt hàng cho lĩnh vực mua sắm công... sẽ mang lại hiệu quả gián tiếp lên tới 349.000 tỷ won (khoảng 288 tỷ USD).

Một quan chức giấu tên thuộc Chính phủ Hàn Quốc cho biết thêm rằng, gói hỗ trợ trực tiếp 150.000 tỷ won (121,9 tỷ USD) chiếm 7,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của năm 2019 (1.914.000 tỷ won - khoảng 1.582 tỷ USD), còn tổng quy mô hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp là 499.000 tỷ won, chiếm 26% GDP của năm 2019.

Tin mới lên