Tài chính quốc tế

Hàn Quốc thúc đẩy du lịch thời Covid-19 bằng các nền tảng trực tuyến

(VNF) - Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước Hàn Quốc trên các nền tảng online. Một trong những hoạt động tiêu biểu của KTO trong thời gian này là tổ chức sự kiện Hội chợ Triển lãm Du lịch Quốc tế - Korea International Travel Expo (KITE 2021).

Hàn Quốc thúc đẩy du lịch thời Covid-19 bằng các nền tảng trực tuyến

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước Hàn Quốc trên các nền tảng online

Chuỗi hội chợ KITE 2021 bao gồm sự kết hợp của bốn hội chợ: Hội chợ Du lịch Hàn Quốc nói chung; Hội chợ Du lịch Khen thưởng, Hội nghị, hội thảo – MICE; Hội chợ Du lịch Cao cấp – Luxury Travel và Hội chợ Du lịch y tế, thẩm mỹ – Medical Wellness. Sự kiện diễn ra từ ngày 29/6 đến 13/7/2021.

KITE 2021 hội tụ đầy đủ tính chất của một Hội chợ Triển lãm Du lịch “One-Stop” mới, đem đến một cái nhìn toàn diện về ngành du lịch Hàn Quốc trong giai đoạn chuẩn bị khởi động lại thị trường du lịch cho khách quốc tế.

Bằng việc đem đến một không gian thực tế ảo, KITE 2021 tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi cho khoảng 1.500 đối tác quốc tế cùng hàng ngàn khách tham dự trực tuyến khác thông qua nên tảng internet  với các nhà cung cấp dịch vụ tại Hàn Quốc. Đó là các tổ chức, cục xúc tiến du lịch địa phương công ty du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các tổ chức y tế, thẩm mỹ…

Poster quảng bá sự kiện KITE 2021

Tại triển lãm, khách tham dự có thể tìm hiểu các thông tin cập nhật nhất về ngành công nghiệp Du lịch của Hàn Quốc thông qua 4 hội chợ chủ đề. Đồng thời, tham gia các buổi tư vấn kinh doanh trực tuyến với những đối tác kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch của Hàn Quốc và tham dự các buổi hội thảo, các buổi diễn thuyết của các chuyên gia đầu ngành để tìm hiểu sâu hơn về các xu hướng, chính sách hỗ trợ du lịch hậu Covid-19 của Hàn Quốc.

Theo ông Park Jong Sun, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hàn Quốc đang nỗ lực ngăn chặn đồng thời giữ vừng hoạt động của nhiều ngành nghề trong đó có du lịch.

“Thông qua các hoạt động trực tuyến trên, hy vọng du khách Việt Nam sẽ luôn yêu mến, dành nhiều sự quan tâm cho du lịch Hàn Quốc. Mong rằng cả Hàn Quốc và Việt Nam sẽ nhanh chóng hoàn thành tiêm chủng cho toàn dân, từ đó mở ra nhiều cơ hội để phục hồi kinh tế, trong đó có du lịch. Hàn Quốc sẵn sàng chào đón du khách Việt ngay sau khi dịch bệnh kết thúc", ông Park Jong Sun cho biết thêm.

Tin mới lên