M&A

Hãng hàng không American Airlines hoàn tất sáp nhập U.S Airways

(VNF) - Hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ American Airlines vừa công bố đã chính thức hoàn toàn sáp nhập với hãng US Airways, theo tin từ Reuters.

Hãng hàng không American Airlines hoàn tất sáp nhập U.S Airways

American Airlines Group, công ty mẹ của hãng hàng không American Airlines, cho biết US Airways đã ngừng hoạt động như một thực thể riêng biệt từ ngày 30/12/2015.

Tuy nhiên, công bố hoàn tất sáp nhập này chỉ là một thủ tục hành chính và không ảnh hưởng đến nhân viên hay khách hàng của hãng, phát ngôn viên của American Airlines, Matt Miller cho biết.

"Với việc US Airways sáp nhập vào American Airlines và US Airways Group sáp nhập vào American Airlines Group, tất cả các nghĩa vụ (bao gồm cả các khoản nợ và trách nhiệm pháp lý) tương ứng sẽ trở thành các nghĩa vụ của American Airlines và American Airlines Group", phát ngôn viên Miller nói với Reuters.

Trước đó, vào 2/2013, American Airlines đã ký thỏa thuận sáp nhập với đối thủ US Airways nhằm trở thành hãng hàng không dân dụng lớn nhất thế giới. Theo đó, vào thời điểm này trên giấy tờ, US Airways và American Airlines đã sáp nhập với thương vụ trị giá 11 tỷ USD nhằm tạo ra một hãng hàng không lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, ngày 13/8/2013, Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn lên Tòa án liên bang yêu cầu ngưng vụ sáp nhập trị giá 11 tỷ USD này vì lo ngại việc sáp nhập sẽ làm tăng giá vé máy bay và lệ phí các chuyến bay, gây thiệt hại cho hành khách.

Sáu bang của Mỹ cũng đệ đơn ngăn chặn kế hoạch sáp nhập vì sợ mất các chuyến bay và công ăn việc làm của người địa phương tại các sân bay. Sau nhiều tháng vận động và tranh cãi, ngày 12/11/2013, Bộ Tư pháp Mỹ đã đồng ý cho phép sáp nhập sau khi American Airlines và US Airways chấp nhận nhượng bộ, theo đó giảm bớt quy mô sáp nhập tại một số sân bay ở các thành phố lớn.

Phải đến ngày 17/10/2015 mới là ngày chính thức mạnh nha hợp nhất khi hai hệ thống đặt vé được hợp thành một và US Airways chấm dứt tất cả hoạt động của các chi nhánh. 

Khi đi vào hoạt động, American Airlines mới sẽ trở thành hãng hàng không dân dụng lớn nhất thế giới với tần suất khoảng 6.700 chuyến bay/ngày tới 336 địa điểm của 56 quốc gia, với doanh thu mỗi năm khoảng 40 tỷ USD. Theo đó, 86% thị phần hàng không nội địa Mỹ sẽ nằm trong tay của bốn hãng hàng không lớn gồm American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines và Southwest Airlines.

Tin mới lên