Tài chính

Heineken, Asahi xếp hàng chờ mua cổ phần Sabeco

(VNF) - Nhiều hãng bia lớn của thế giới như Heineken (Hà Lan), Asahi (Nhật Bản), Anheuser-Busch và thương hiệu mua lại SABMiller nằm trong nhóm 7 công ty nước ngoài đăng ký mua cổ phần của Sabeco.

Heineken, Asahi xếp hàng chờ mua cổ phần Sabeco

Bloomberg dẫn lời ông Lê Hồng Xanh, Tổng giám đốc của Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho biết, những hãng bia lớn nhất từ châu Âu và châu Á đang đều xếp hàng chờ mua cổ phần của Sabeco với hợp đồng giá trị tối thiểu 1,8 tỷ USD do nhu cầu tiêu thụ bia tại Việt Nam ngày càng tăng mạnh.

Theo đó, hãng bia Heineken của Hà Lan, đại gia đồ uống Anheuser-Busch và SABMiller cũng như Tập đoàn Asahi và Kirin Holdings của Nhật đều nằm trong nhóm 7 công ty nước ngoài đăng ký mua của phần của Sabeco, ông Lê Hồng Xanh cho biết.

Ông Xanh cũng nói thêm: "Sabeco không quan trọng đối tác là công ty trong nước hay nước ngoài. Vấn đề chúng tôi quan tâm là ai sẽ trả giá cao nhất. Chính phủ cũng mong muốn Sabeco bán cổ phần càng sớm càng tốt".

Ngoài ra, hai hãng đồ uống lớn của Thái là Singha và Thai Beverage cũng đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Sabeco.

Về phía nhà đầu tư trong nước, ông Xanh tiết lộ, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) mới đây cũng tham gia vào danh sách nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, danh sách này vẫn chưa phải danh sách cuối cùng vì các doanh nghiệp có thể rút tên hoặc đăng ký mua thêm.

Đại diện của Asahi cho biết họ thật sự quan tâm đến việc mua cổ phần của Sabeco, trong khi đó, các công ty khác đều chưa đưa ra ý kiến.

Ngày 31/8 vừa qua, Bộ Công thương thông báo Chính phủ dự kiến bán toàn bộ 89,59% cổ phần nhà nước tại Sabeco, có giá trị khoảng 1,8 tỷ USD cùng với 82% cổ phần tại Habeco, giá trị khoảng 404 triệu USD. Trong năm nay, chính phủ sẽ bán đấu giá 53,59% cổ phần và phần còn lại sẽ được thực hiện vào năm 2017.

Sabeco kỳ vọng lợi nhuận ròng của công ty sẽ tăng 10% lên 3,76 nghìn tỷ đồng (169 triệu USD) so với mức 34,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2015, gấp đôi mức tăng trưởng mục tiêu đề ra. 

Như vậy giá trị cổ phần nhà nước trong Sabeco sẽ cao hơn 11 lần so với lợi nhuận ròng, thấp hơn gần 6 lần so với mức trung bình 62 lần của các thương vụ bán cổ phần bia trên thế giới trong vòng 3 năm qua.

Tuy nhiên, Sabeco và Habeco phải niêm yết trước khi tổ chức bán đấu giá vì Chính phủ mong muốn mức giá bán cổ phần sẽ do thị trường quyết định. Việc niêm yết sẽ được công ty chứng khoán Maybank Kim Eng của Thái Lan giám sát.

Theo Euromonitor, những năm gần đây, tiêu thụ bia tại Việt Nam được dự báo sẽ còn tăng đến năm 2020, riêng năm 2016 tăng 6% khiến Việt Nam trở thành thị trường tiềm năng với nhiều hãng bia nước ngoài. Trái lại, tiêu thu bia tại những thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật, Thái và Philippines đều giảm.

"Người Việt thích tụ tập mà đã ngồi cùng nhau là phải có bia", ông Xanh nói.

Tin mới lên