Học thuật

Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi (Association of African central banks - AACB) là gì?

Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi là gì?

Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi được thành lập năm 1968 nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngân hàng trung ương và các nước châu Phi trong lĩnh vực chinh sách tiền tệ, hoạt động tài chính và ngân hàng.

Hiệp hội các Ngân hàng Trung ương châu Phi (Association of African central banks - AACB) được thành lập năm 1968 nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngân hàng trung ương và các nước châu Phi trong lĩnh vực chinh sách tiền tệ, hoạt động tài chính và ngân hàng. Nó giúp các ngân hàng trung ương và định chế tài chính châu Phi trong việc hoạch định chính sách thanh toán và thỏa thuận tài chính giữa các nước châu Phi. Ngoài ra, nó còn thu thập và công bố số liệu về tài trợ xuất khẩu và các hệ thống thanh toán tiểu khu vực ở châu Phi.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên