Thị trường

Hino tiếp tục ‘ghi điểm’ với công chúng bằng dòng xe tải mới

(VNF) - Dòng xe tải mới từ Hino Motors Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 thu hút sự chú ý của công chúng nhờ những cải tiến vượt trội về công năng, đồng thời thân thiện với môi trường.

Hino tiếp tục ‘ghi điểm’ với công chúng bằng dòng xe tải mới

Lễ giới thiệu dòng xe Euro 4 tại các đại lý của Hino Motors Việt Nam.

Kể từ đầu tháng 6, các đại lý trên toàn quốc của Hino khởi động chuỗi sự kiện ra mắt dòng xe tải thế hệ mới, đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4 do chính phủ Việt Nam quy định. Sự kiện có sự góp mặt của hàng trăm khách hàng, đối tác của các đại lý ủy quyền của Hino Motors Việt Nam trên toàn quốc.

Là thương hiệu xe tải Nhật nổi tiếng với dải sản phẩm đa dạng, chất lượng vượt trội, Hino Motors Việt Nam cho ra mắt dòng xe tải mới với chủ đề: “Bạn đồng hành tin cậy”, với thông điệp Hino nỗ lực không ngừng trong việc trở thành đối tác kinh doanh đáng tin cậy, mang lại lợi nhuận cho khách hàng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sống.

Đến với sự kiện, khách hàng không chỉ được tham quan khu vực trưng bày xe tải được sắp đặt theo các chức năng vận tải khác nhau như: vận chuyển hàng hóa, nông sản, thủy hải sản, phục vụ công trình mà còn được trải nghiệm xe với sự hỗ trợ và tư vấn tận tình từ các nhân viên đại lý.

Giải đáp những thắc mắc, e ngại của khách hàng về việc dòng xe tải mới áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến có thể ảnh hướng đến độ bền, độ tin cậy và chất lượng dịch vụ hỗ trợ tổng thể của Hino, ông Takashi Muto, giám đốc điều hành Hino Motors Việt Nam nhấn mạnh: “Đối với Hino, công nghệ Euro 4 không phải là một công nghệ mới mà đã trở nên quen thuộc tại nhiều thị trường trên thế giới bao gồm thị trường nội địa Nhật Bản. Chúng tôi đã tiến hành bán hàng, cung cấp các dịch vụ sau bán cho hàng chục nghìn xe tải. Nói cách khác, Hino tự tin khi cung cấp sản phẩm mới này tới khách hàng Việt Nam”.

Ông Takashi Muto, tổng giám đốc Hino Motors Việt Nam, chia sẻ về dòng xe Euro 4.

Ông Shigeru Nakada, kỹ sư trưởng dòng xe Hino 500 series từ Hino Nhật Bản đã có những chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm, đồng thời bày tỏ niềm tin dòng xe mới sẽ vượt xa được sự mong đợi của khách hàng Việt Nam.

“Với dòng xe 500 series mới lần này, chúng tôi muốn đem đến một sản phẩm xe tải tiếp tục được khách hàng và xã hội lựa chọn, góp phần tạo ra những giá trị quý báu cho thế hệ tương lai.”, ông Nakada chia sẻ.

Ông Shigeru Nakada, kỹ sư trưởng dòng xe Hino 500 series - Hino Motors Nhật Bản, chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm.

Đối với các khách mời và đối tác tham dự sự kiện, dòng xe mới tạo được sức hút mạnh mẽ nhờ những thay đổi toàn diện so với thế hệ trước, giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Việc tiên phong trang bị động cơ đạt chuẩn Euro 4 thể hiện nỗ lực của Hino xây dựng tương lai xanh cho Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội theo định hướng mà chính phủ Việt Nam luôn hướng tới.

“Với tôi, thiết kế mạnh mẽ, chắc chắn là điểm ấn tượng nhất ở dòng xe Euro 4 mới. Tôi cũng đánh giá cao việc Hino trang bị trực tiếp bộ máy lạnh trong cabin mà không cần phải mua ngoài như trước, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí”. Chị Thy, giám đốc kinh doanh tại một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đóng thùng cho ô tô chia sẻ. Chị cũng cho hay, Hino hiện đang là dòng xe được khách hàng ưa chuộng nhất tại đại lý của mình.

Cùng quan điểm với chị Thy, ông Trương Quan Văn, giám đốc công ty Nhật Trường Vinh, tin rằng những cải tiến trên sẽ giúp dòng xe mới có được công năng vượt trội hơn so với thế hệ cũ vốn đã rất tốt trước đó. Ông Văn cũng ấn tượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tụy, chu đáo của Hino. Ngay cả khi xe không còn hạn bảo hành, ông vẫn được Hino thường xuyên “báo thức” việc chăm sóc xe định kỳ. 

Đã có nhiều khách hàng quyết định kí kết hợp đồng mua xe Euro 4 với các đại lý của Hino ngay trong buổi lễ ra mắt.

Sự tận tâm trong khâu phát triển sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng đã giúp Hino có được vị thế vững chắc tại Việt Nam sau hơn 20 năm gia nhập thị trường. Dòng xe Euro 4 mới nhất được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vị thế này, qua đó khẳng định xe tải Hino luôn là “bạn đồng hành tin cậy” với doanh nghiệp và xã hội.

Chuỗi sự kiện ra mắt sẽ còn tiếp tục diễn ra tại các đại lý trên toàn quốc cho đến tháng 8/2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng xe mới, vui lòng truy cập: http://hino.vn

Tin mới lên