Thị trường

Hitachi muốn tấn công thị trường IoT Việt Nam

(VNF) - Việt Nam, Thái Lan và Indonesia là 3 thị trường mục tiêu mà Hitachi nhắm tới để cung cấp các giải pháp “Internet of Things” (IoT).

Hitachi muốn tấn công thị trường IoT Việt Nam

Phòng thí nghiệm IOT của Hitachi/Ảnh: Nikkei Asia

Hitachi vừa khai trương trung tâm Lumada Đông Nam Á ở Thái Lan vào ngày 17/9. Lumada chuyên cung cấp các giải pháp IoT cho nhà sản xuất, có mục tiêu mở rộng dịch vụ sang các nước láng giềng như Việt Nam và Indonesia.

Lumada gồm các phòng tư vấn và dây chuyền sản xuất được nhân rộng một phần từ nhà máy sản xuất thang máy của Hitachi tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Trung tâm nằm trên khu đất rộng 350 m2 phía Đông Bangkok, thuộc khu công nghiệp thành phố Amata của tỉnh Chonburi.

Lumada tại Thái Lan là cơ sở đầu tiên trong ngành dịch vụ internet của Hitachi toàn cầu.

Hitachi sẽ sử dụng kinh nghiệm của riêng mình tại Nhật Bản và Trung Quốc để cho khách hàng thấy cách họ tối ưu hóa sản xuất thông qua hệ thống tự động và robot. Công ty cũng sẽ đề xuất các phương pháp cải thiện quy trình sản xuất cho nhiều nhà máy.

Ngoài ra, Hitachi còn có ý định làm việc với Chính phủ Thái Lan nhằm áp dụng công nghệ kết nối cho các dự án cơ sở hạ tầng công cộng như tàu hỏa.

Khoảng 50 kỹ sư của Thái Lan sẽ được tập huấn tại Trung tâm Lumada về các chủ đề, chẳng hạn như internet trong công nghệ sản xuất.

Tỉnh Chonburi nằm trong dự án sáng kiến Hành lang kinh tế phía Đông của chính phủ Thái Lan, nhằm thu hút các doanh nghiệp và dự án thuộc những lĩnh vực tiên tiến như công nghệ thông tin. Đây là một phần của chiến dịch Thái Lan 4.0 với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều lao động.

Tin mới lên