Tài chính quốc tế

Hoa Kỳ sẽ hoãn việc đánh thuế hàng hóa Trung Quốc?

(VNF) - Giám đốc điều hành của một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới nhận định mức thuế đề xuất lên tới 60 tỷ USD của Washington lên hàng hóa Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo sợ về một cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, vị này cũng cho rằng vẫn chưa có gì chắc chắn về việc thi hành những biện pháp thuế này.

Hoa Kỳ sẽ hoãn việc đánh thuế hàng hóa Trung Quốc?

"Người thì thầm Trung Quốc" của Tổng thống Donald Trump, ông Stephen Schwarzman

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch thuế quan cho hàng nhập khẩu Trung Quốc, tập trung đánh vào hàng công nghệ và viễn thông, với giá trị nhập khẩu hàng năm lên đến 60 tỷ USD.

Để trả đũa, Bắc Kinh cho biết có 128 sản phẩm của Mỹ có thể sẽ bị áp dụng mức thuế nhập khẩu mới, tổng giá trị nhập khẩu khoảng 3 tỷ USD.

Tuyên bố của hai nước đã làm dấy lên những mối quan ngại sâu sắc về một cuộc chiến tranh thương mại có thể diễn ra trong tương lai gần.

Tuy nhiên, Stephen Schwarzman, Giám đốc điều hành của Blackstone Group, quỹ đầu tư với 434 tỷ USD tài sản được quản lý vào cuối năm 2017, cho biết: "Việc thi hành hầu hết những biện pháp thuế đang được thảo luận bởi phía Hoa Kỳ có thể sẽ bị trì hoãn và tôi cũng hy vọng sẽ là như vậy".

Ông nói với CNBC tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc hôm thứ Bảy rằng: "Tôi cho rằng những người có 'lý trí' sẽ có thể mang đến những giải pháp thực sự tốt hơn. Luôn có một cơ hội nào đó có thể thúc đẩy nỗ lực của cả hai nước để tìm ra một một giải pháp công bằng".

"Mục tiêu là giúp cho các công ty từ mỗi quốc gia có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng", ông nói thêm.

Theo Reuters, Schwarzman là người có thu nhập cao nhất trong số các nhà quản lý quỹ với mức lương năm 2017 là 786 triệu USD. The Washington Post gần đây gọi ông là "người thì thầm Trung Quốc" của Tổng thống Donald Trump vì những ảnh hưởng của ông tới vị Tổng thống này về những vấn đề liên quan đến nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Khi được hỏi về những suy nghĩ của Tổng thống Trump, Schwarzman nói rằng tổng thống đã "khá nhất quán về việc chỉ muốn có cái mà ông gọi là cân bằng thương mại".

"Tổng thống Trump cũng rõ ràng về việc cân bằng gánh nặng lên các doanh nghiệp ở mỗi nước", Schwarzman nói thêm.

>> Xem thêm: Tin forex mới nhất 2018

Tin mới lên